Bến Tre:

Sét đánh cháy kho chứa chỉ xơ dừa

(Dân trí) - Sáng ngày 15/6, thông tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết nguyên nhân ban đầu vụ cháy kho chứa chỉ xơ dừa xảy ra tối 14/6 được xác định là do bị sét đánh.

Trước đó, khoảng 18h ngày 14/6, tại kho chứa chỉ xơ dừa của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phúc (xã Thành Thời B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Khi đám cháy vừa mới phát sinh, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng nhiều biện pháp để dập lửa. Tuy nhiên đám cháy đã bùng phát mạnh, vượt khả năng khống chế, do đó chủ doanh nghiệp đã báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Lực lượng PCCC đến dập tắt đám cháy
Lực lượng PCCC đến dập tắt đám cháy

Ngay sau nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bến Tre đã huy động 2 xe chữa cháy, 5 xe chuyên dùng, 7 máy bơm nước cùng 55 cán bộ chiến sĩ nhanh chống có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy.

Vụ cháy kho chứa chỉ xơ dừa được xác định là do sét đánh
Vụ cháy kho chứa chỉ xơ dừa được xác định là do sét đánh

Đến 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi một lượng lớn hàng hóa trong nhà kho, thiệt hại trên 150 triệu đồng. 

Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định do sét đánh.

Minh Giang