Sẽ có “trại tị nạn” cho người nước ngoài lang thang

(Dân trí) - Xây dựng trại thu gom các đối tượng người nước ngoài lang thang là một trong nhiều phương án được Bộ Công an tính đến liên quan đến tình hình mất an ninh trật tự của người nước ngoài lang thang, đặc biệt là những người gốc châu Phi.

Trên thực tế, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là TPHCM nổi lên tình trạng một số đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Phi nhập cảnh nhưng không đăng ký tạm trú, sống lang thang thậm chí có biểu hiện phạm tội như lừa đảo, cướp giật tài sản.

Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết: “Các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý những đối tượng phạm tội khá đặc biệt này. Những tội phạm này khi bị phát hiện, bắt giữ thường tỏ thái độ bất hợp tác bằng việc chỉ chịu giao tiếp bằng… thổ ngữ. Công tác phiên dịch là rất khó, gây nhiều lúng túng cho lực lượng công an”.

Một khó khăn khác mà lực lượng chức năng gặp phải là thực tế vướng luật và thiếu kinh phí. “Phần lớn các nước mà các đối tượng này mang quốc tịch đều chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam nên không dẫn độ được. Khi tìm cách đưa họ về nước sở tại thì cơ quan chức năng phải loay hoay lo kinh phí vé máy bay cho những người này. Nhưng nhiều trường hợp, khi dẫn độ về tới sân bay nước họ thì bị... từ chối tiếp nhận, yêu cầu đưa trở lại Việt Nam!”, thiếu tướng Ngọ cho biết thêm.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Bích, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an), chỉ riêng tại TPHCM các đối tượng người châu Phi lang thang đã lên tới trên dưới 500 người, việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, một số địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Công an về thực trạng trên. Đầu tháng 12/2008, Cục CSĐT tội phạm về TTXH đã gửi thông báo tới các địa phương về tình hình hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, các hành vi, thủ đoạn cũng như các biện pháp ngăn chặn.

Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ cho biết hiện Tổng cục Cảnh sát đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an về việc quản lý xuất nhập cảnh. Theo đó, Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Bộ Ngoại giao xem xét việc cấp visa cho người gốc châu Phi hoặc ký cam kết với các nước có quan hệ xuất nhập cảnh, nếu người nhập cảnh phạm tội phải tiếp nhận trở lại.

Với những trường hợp nghi vấn, trước khi cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan chức năng có thể sẽ buộc họ phải chứng minh họ đã có vé khứ hồi, có khả năng tài chính để quay về nước họ.

“Mô hình trại thu gom tạm thời những đối tượng nước ngoài lang thang cũng đã được các cơ quan hữu quan tính đến. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng lên kế hoạch tổng rà soát, phân loại các đối tượng và sẽ được tiến hành trong thời gian tới đây. Không thể để tình trạng phức tạp này kéo dài” - tướng Ngọ khẳng định.

Phúc Hưng