Hà Tĩnh:

Sẩy chân xuống giếng nước sạch, một phụ nữ chết đuối

(Dân trí) - Sáng 29/7, tại xóm Thanh Hợp, xã Thanh Lộc, (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thuỷ, (25 tuổi), đang nuôi một con nhỏ 2 tuổi, chồng đi xuất khẩu lao động ở Angola.

Theo lời kể của hàng xóm gần nhà chị Thuỷ, sau khi ăn cơm trưa xong khoảng 13 giờ thì chị gửi con nhỏ ra đồng hái rau muống để chuẩn bị cho bữa cơm tối, nhưng đến chiều tối thấy chị vẫn chưa về nên người nhà đi tìm. Đến giếng nước sạch trước thôn thì phát hiện chị Thuỷ đã chết đuối dưới giếng.

Sẩy chân xuống giếng nước sạch, một phụ nữ chết đuối - 1
10 giếng nước sạch ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang biến thành hố "tử thần" cho người dân nơi đây

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của chị Thuỷ được người dân cho biết là do bậc thang của giếng nước trơn khiến chị sẩy chân khi xuống rửa rau. Do giếng nước sâu, lại không biết bơi nên chị đã bị đuối nước.

Theo Dân trí  tổng kết, trong khoảng gần chục năm trở lại đây tại xã Thanh Lộc đã xảy ra 5 cái chết thương tâm từ những giếng nước sạch trên địa bàn xã.

Được biết, năm 2001 xã Thanh Lộc được đầu tư xây dựng 10 giếng nước sạch cho người dân 10 thôn trong xã sử dụng, từ khi công trình đưa vào hoạt động đến nay người dân chưa được hưởng lợi bao nhiêu, nhưng ngược lại đã có 4 em học sinh và chị Thuỷ bị chết đuối do sẩy chân xuống những giếng “tử thần” này.

Đặng Tài – Văn Dũng