Sau vụ lật tàu, Đà Nẵng giao Cảng sông Hàn cho Biên phòng quản lý

(Dân trí) - Sáng 10/6, Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất giao Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng quản lý việc hoạt động của tàu bè tại Cảng sông Hàn sau vụ lật tàu vừa qua.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp nội bộ giữa UBND TP Đà Nẵng và các ngành chức năng liên quan bàn hướng quản lý cảng, tàu du lịch trên sông Hàn vào ngày 9/6.

Theo Thượng tá Đính, Biên phòng sẽ chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, chủ trì trong việc cho tàu xuất bến và việc cứu hộ, cứu nạn.

Đà Nẵng giao cảng sông Hàn cho Biên phòng quản lý sau vụ lật tàu
Đà Nẵng giao cảng sông Hàn cho Biên phòng quản lý sau vụ lật tàu

“Nhiệm vụ thành phố giao hiện này rất sức rõ ràng. Đây là một nhiệm vụ tôi cho rằng là vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự đầu tư rất lớn và phải có sự chung tay của các cấp ngành như công an thành phố, giao thông, du lịch, công an quận Hải Châu… mới làm được. Đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng có sự hợp tác chặt chẽ, chấp hành nghiêm túc chứ không thể hời hợt”, Thượng tá Đính nói.

Cũng theo Thượng tá Đính, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị đã yêu cầu Trạm cửa khẩu sông Hàn xây dựng đề án triển khai nhiệm vụ này. Với sự chính quy trong công tác an ninh cửa khẩu mà lực lượng biên phòng đã làm trong nhiều năm, Thượng tá Đính tin rằng sẽ tham mưu cho thành phố xây dựng cảng sông Hàn ngày càng hiện đại, văn minh, an toàn cho du khách.

Thượng tá Nguyễn Thành Đính giới thiệu những vị trí Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng quản lý
Thượng tá Nguyễn Thành Đính giới thiệu những vị trí Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng quản lý

Về trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong vụ lật tàu, Thượng tá Đính cho biết, mặc dù không phải là đơn vị chính chịu trách nhiệm trong vụ việc nhưng lực lương biên phòng nhận thức mình là biên phòng thì không thể vô trách nhiệm. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã họp kiểm điểm từ 6h sáng đến 21h. Biên phòng cửa khẩu cảng cũng họp kiểm điểm trong một buổi.

Trước đó, vào tối 4/6, chiếc tàu Thảo Vân 2 chở 56 người bị lật trên sông Hàn khiến 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu chở gấp đôi số người quy định.

Khánh Hồng