Thanh Hóa:

Sau sông Bưởi, cá lại chết bất thường trên sông Bạng

(Dân trí) - Tình trạng cá chết hàng loạt xuất hiện tại nhiều địa phương của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều hộ gia đình đang hoang mang lo lắng khi cá chết hàng loạt.

Theo đó, tại khu vực nuôi cá lồng, bè của người dân xã Hải Thanh, Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chết hàng loạt trong những ngày qua.

Nhiều hộ dân nuôi cá tại huyện Tĩnh Gia lao đao vì cá chết bất thường
Nhiều hộ dân nuôi cá tại huyện Tĩnh Gia lao đao vì cá chết bất thường

Anh Lê Văn Huấn (44 tuổi), ở thôn Thanh Nam, xã Hải Thanh, cho biết: “Khoảng 8h ngày 5/5 vừa qua, gia đình tôi phát hiện các loại cá trong lồng bỗng dưng chết hàng loạt”.

Được biết, gia đình anh Huấn nuôi 27 lồng trong 3 bè cá. Cá đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì bỗng dưng chết hàng loạt. Gia đình anh Huấn đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho vụ cá này. Tình trạng cá chết khiến gia đình anh Huấn thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Không chỉ gia đình anh Huấn mà nhiều hộ dân nuôi cá tại đây cũng chung tình cảnh. Trong đó có những gia đình vay ngân hàng để đầu tư nuôi cá, đến nay cá chết hàng loạt khiến những hộ gia đình này như “ngồi trên đống lửa”.

Cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân
Cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân

Theo ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia cho biết, xã Hải Thanh có 20 hộ dân nuôi cá lồng, bè trên sông Bạng và Kênh Than. Ngoài ra, còn một số hộ dân từ xã Hải Bình cũng tham gia nuôi cá lồng bè ở khu vực này. Sau khi nhận được thông tin cá chết, UBND xã đã báo cáo lên cơ quan chức năng của huyện, đồng thời cử cán bộ xuống kiểm tra, tổng hợp số lượng cá chết của từng hộ để lập danh sách báo cáo lên cấp trên.

Sở Tài nguyên - Môi trường Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát Môi trường và cơ quan chức năng của huyện Tĩnh Gia cũng đã về lấy mẫu nước, chất thải xung quanh khu vực bà con nuôi cá để phân tích, tìm nguyên nhân.

Người nuôi cá thiệt hại hàng tỷ đồng
Người nuôi cá thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo người dân nhận định, cá chết bất thường có thể do một số nhà máy chế biến tinh bột cá trên địa bàn gây ra

Theo người dân nhận định, cá chết bất thường có thể do một số nhà máy chế biến tinh bột cá trên địa bàn gây ra

Theo nhận định của những người dân nuôi cá ở khu vực này, việc cá chết hàng loạt bất thường có thể do một số nhà máy chế biến tinh bột cá ở đây gây ra.

Hiện, các ngành chức năng huyện Tĩnh Gia và tỉnh Thanh Hóa đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Duy Tuyên