Quảng Trị:

Sau lũ, phát hiện bom nặng hơn nửa tấn

(Dân trí) - Sau khi cơn bão số 8 đi qua, người dân trên địa bàn thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát hiện ra 2 quả bom nặng hơn 500kg.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23/9, người dân đã phát hiện ra 2 quả bom này trồi lên trên mặt đất. Hai quả bom được phát hiện cách nhau 20m, nằm dọc sông Sê Pôn, thuộc thôn A Ho, xã Thanh.
 
Lực lượng chức năng tiến hành xử lý quả bom

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý quả bom

 

Hai quả bom được tìm thấy có chiều dài mỗi quả là 1,5 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 80cm. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, đây là bom MK 82 do quân đội Mỹ sử dụng để ngăn chặn cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện Hướng Hóa năm 1968.

 

Hiện đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tháo gỡ thành công 2 quả bom và đang đưa đến nơi tập kết an toàn để hủy nổ.

 

Được biết, trước đây người dân đã phát hiện được nhiều quả bom ở khu vực này. Sau cơn lũ năm 2009, khi nước sông Sê Pôn rút đi, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng đã tiến hành tháo dỡ 7 quả bom cùng loại.

 

Diệu Ái