1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau động đất, phía Nepal khuyên Đoàn Chữ thập đỏ Việt Nam về nước!

(Dân trí) - “Một số thành viên Hội chữ thập đỏ Nepal cũng khuyên đoàn công tác trở về Việt Nam, kêu gọi sự giúp đỡ nhân dân Nepal thì sẽ giúp được tốt hơn, do chúng tôi ở đây khó khăn về phương tiện, bất đồng về ngôn ngữ... sự cứu trợ gần như là rất ít!”.

 Ông Đoàn Văn Thái – Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký của Hội chữ thập đỏ Việt Nam lí giải.

Việc đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trở về nước ngay sau khi xảy ra thảm họa động đất ở Nepal nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Trước thông tin cho rằng đoàn công tác đã bỏ về nước mà không tham gia cứu nạn ở Nepal, ông Đoàn Văn Thái – Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký của Hội chữ thập đỏ cho biết, đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam phải quay về nước vì không có phương tiện để tham gia ứng cứu, bất đồng về ngôn ngữ, khó liên lạc với các đơn vị cần thiết!

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Duy là điều phối viên chương trình tại Việt Nam thuộc Hội Chữ thập đỏ Na Uy, là thành viên trực tiếp tham gia đoàn công tác cho biết, đoàn công tác phải trở về vì Hội Chữ thập đỏ Nepal cũng không đồng ý cho đoàn công tác ở lại.

Theo đó, một ngày sau trận động đất đoàn công tác mới liên hệ được với Hội Chữ thập đỏ Nepal và phía bạn cũng xin lỗi vì không thể có liên lạc, hỗ trợ cho các thành viên trong đoàn. Cũng theo ông Duy, đây là đoàn công tác nhà nước đi theo chương trình hỗ trợ, trao đổi công tác của Hội Chữ thập đỏ Na Uy và Chữ thập đỏ Việt Nam, gồm các lãnh đạo, có chức năng, nhiệm vụ cấp vĩ mô, không được cung cấp kĩ năng, kiến thức, không thông hiểu ngôn ngữ nên Hội Chữ thập đỏ Nepal không đồng ý cho ở lại!

Ông Nguyễn Xuân Duy cho biết thêm, đoàn công tác ở tại khu Thamel, nhà cửa kiên cố, hầu như không có sập đổ. Người dân và khách du lịch trong khu Thamel tự động chạy ra các bãi đất trống, và đoàn cũng đi theo họ, không ai cần người khác hướng dẫn. Tại Katmandu, công tác cứu hộ do Cảnh sát, Quân đội và đội ứng phó thiên tai chuyên nghiệp phụ trách và không phải ai cũng làm nhân viên cứu hộ, không phải ai cũng có thể lao vào các đống đổ nát để khuân những tảng bê tông, tìm kiếm người mất tích. 

Một số thành viên của đoàn Việt Nam đã cố gắng vào khu bị thiệt hại nặng để đánh giá tình hình. Tuy nhiên tại đây Quân đội, cảnh sát Nepal và các thành viên cứu hộ chuyên nghiệp của Chữ thập đỏ Nepal đã phong tỏa, rào chắn những khu đổ nát. 

Phía trong những đội cứu hộ chuyên nghiệp đang làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm các nạn nhân. Tại những địa điểm đó, hàng trăm người dân Nepal cũng phải đứng phía ngoài dõi theo những chuyển biến phía trong chứ không được tận tay đào bới đống đổ nát để cứu người, dù phía trong thậm chí có những người thân của họ đang mắc kẹt, gặp nạn dưới đống đổ nát.
 
Máy móc cùng lực lượng cứu hộ Nepal đang lật tìm trong đống đổ nát tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng quân đội Nepal cũng được huy động lập hàng rào ngăn người dân, du khách, người không có nhiệm vụ cứu hộ vào phía trong khu vực đổ nát

Sau khi phân tích, nếu ở lại thì sự cứu trợ, giúp đỡ nước bạn cũng rất ít vì không có phương tiện, không thông hiểu ngôn ngữ, không có kỹ năng, trong khi đó, nếu trở về, kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ nhân dân Nepal còn tốt hơn, đoàn công tác quyết định trở về.

Ông Đoàn Văn Thái  – Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký của Hội chữ thập đỏ cũng cho biết thêm, đoàn công tác được cử sang Nepal không để học hỏi kinh nghiệm phòng ngừa, ứng phó với động đất mà tham gia một dự án hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng nói chung. “Một số thành viên Hội Chữ thập đỏ Nepal cũng khuyên đoàn công tác trở về Việt Nam, kêu gọi sự giúp đỡ nhân dân Nepal thì sẽ giúp được tốt hơn, do chúng tôi ở đây khó khăn về phương tiện, bất đồng về ngôn ngữ... sự cứu trợ gần như là rất ít”, ông Thái nói.

Cũng theo phía Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngay sau khi trở về Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu 30.000 đô-la Mỹ thông qua Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế để giúp nhân dân Nepal từng bước khắc phục hậu quả động đất.

Đồng thời Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng lên danh sách các chuyên gia có kinh nghiệm sẵn sàng lên đường sang Nepal hỗ trợ nước bạn khi có yêu cầu.

Trước đó, ngay sau khi thảm họa xảy ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi thư đến Hội Chữ thập đỏ Nepal thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Nê-pan. Trong thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi, vận động đồng bào cả nước quyên góp ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Nepal

Trước đó, ngày 19/4, đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam được cử sang Nepal để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa nói chung, trong đó có động đất và đã xảy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng thời điểm đoàn công tác đang ở tại đây thì đã xảy ra vụ động đất kinh hoàng gây thương vong rất lớn cho người dân Nepal.

Tú Anh - Nguyễn Duy