Sau “cuộc khủng hoảng” nước sông Đà, TPHCM lên kịch bản ứng phó ô nhiễm nguồn nước

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho hàng triệu hộ dân, TPHCM lên kế hoạch xây dựng kịch bản ứng phó, xử lý các sự cố có thể xảy ra; đồng thời thường xuyên quan trắc, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước cho thành phố, hoàn tất trước ngày 10/11.

Theo đó, phải tổ chức quan trắc, kiểm soát ô nhiễm chất lượng nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông, qua đó đề ra giải pháp ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư.

Sau “cuộc khủng hoảng” nước sông Đà, TPHCM lên kịch bản ứng phó ô nhiễm nguồn nước - 1

TPHCM bắt đầu triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước (ảnh: Phạm Nguyễn)

Đối với hệ thống cung cấp nước sạch, lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các đơn vị phụ trách kiểm soát an toàn, đảm bảo chất lượng nước đạt yêu cầu, trong đó đặc biệt chú ý phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước ở các chung cư.

Đồng thời, có giải pháp hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra sự cố trên hệ thống mạng lưới đường ống. Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp nước sạch cho hàng triệu hộ dân, thành phố cần đầu tư phát triển mạng vòng, phân vùng cấp nước…

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó, hướng xử lý sự cố, giả định cụ thể từng trường hợp, nguyên nhân xảy ra, phạm vi ảnh hưởng. Các kịch bản này phải sát với điều kiện thực tế của thành phố và phân định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức diễn tập ứng phó.

Tại hội thảo về cung cấp nước sạch mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng việc đảm bảo an ninh nguồn nước cũng là việc cấp bách mà thành phố chưa bao giờ nghĩ tới.

“TPHCM là đô thị bên sông nước, kênh rạch chằng chịt. Chúng ta chưa có cảm giác đã đến lúc chú ý đến an ninh nguồn nước. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những giải pháp ứng phó… Còn thành phố chúng ta vẫn còn bình chân như vại, chưa thực sự quan tâm”, ông Hoan nhìn nhận.

Lãnh đạo UBND TP cho rằng, với hơn 10 triệu dân nếu không cung cấp nước sạch một ngày thì vất vả, nước ô nhiễm nặng mà không thể xử lý được thì chắc chắn là khó khăn. Điều này đặt ra những giải pháp cấp bách cho thành phố.

 Quốc Anh