Sau bão số 4, hàng loạt hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh vẫn trong cảnh “ngắc ngoải”

(Dân trí) - Cả trước và sau khi bão số 4 đổ bộ vào miền Trung, Hà Tĩnh không xuất hiện nhiều đợt mưa lớn nên nhiều hồ đập thủy lợi, thủy điện tại Hà Tĩnh vẫn ở mức nước chết.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ có sức chứa 345 triệu m3 nước, là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Do hạn hán kéo dài nhiều tháng qua nên hồ thủy lợi này bị ảnh hưởng rất nặng nề. Mực nước nhiều tháng xuống thấp, như cao điểm vụ Hè Thu mực nước tại hồ chỉ còn lại khoảng 35 triệu m3, tức chỉ bằng 1/10 tổng mức thiết kế. Mực nước thấp đã khiến việc tưới tiêu vụ mùa hết sức khó khăn.   

Sau bão số 4, hàng loạt hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh vẫn trong cảnh “ngắc ngoải” - 1

Do hạn hán kéo dài nhiều tháng qua, nên mực nước tại hồ thủy lợi Kẻ Gỗ xuống rất thấp.

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 30/8, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị quản lí, khai thác hồ Kẻ Gỗ cho biết: Mực nước tại hồ Kẻ Gỗ hiện ở cao trình 15,8, tương đương khoảng 35 triệu/345triệu m3, tức là cao hơn mực nước chết một chút.

Do thiếu hụt lượng nước nên công ty đã rất kỳ vọng mưa bão số 4 sẽ bổ sung nguồn nước thiếu hụt rất lớn cho hồ Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, do không xuất hiện các đợt mưa lớn trước và sau bão nên lượng nước tại hồ hiện tăng rất chậm, không đáng kể.

Sau bão số 4, hàng loạt hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh vẫn trong cảnh “ngắc ngoải” - 2

Mực nước tại Hồ Kẻ Gỗ không tăng sau bão số 4.

"Nếu tháng 10 và 11 lượng mưa không được bổ sung để tăng dung tích nguồn nước thì hồ Kẻ Gỗ sẽ thiếu nước trầm trọng, các vụ tưới tiêu sắp tới tình trạng thiếu nước sản xuất chắc chắn sẽ xảy ra"- ông Sơn lo ngại.

Một công trình hồ đập khác ở Hà Tĩnh đang ngắc ngoải là đập thủy điện của Nhà máy Thủy điện Hố Hô nằm trên dòng sông Ngàn Sâu ở giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Hồ chứa có diện tích 265,26 ha, dung tích 38 triệu m3, phục vụ nhà máy điện có tổng công suất 14 MW.

Một thành viên trong đoàn kiểm tra công trình sau bão số 4 của UBND huyện Hương Khê thông tin, do không xuất hiện mưa lớn, nên mực nước ở hồ thủy điện Hố Hô vào sáng nay vẫn ở dưới mực nước chết (cao trình 61,5m).

Sau bão số 4, hàng loạt hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh vẫn trong cảnh “ngắc ngoải” - 3

Mực nước ở thủy điện Hố Hô sáng nay ở dưới mực nước chết, cao trình 61,5m.

Sau bão số 4, hàng loạt hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh vẫn trong cảnh “ngắc ngoải” - 4

Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn chưa thể phát điện do thiếu nước trầm trọng. Ảnh: Hữu Trung.

“Với mực nước trên  nên sáng nay khi chúng tôi kiểm tra Nhà máy thủy điện Hồ Hô không thể sản xuất điện”- vị cán bộ trên thông tin.

Cũng theo vị này thì hiện toàn huyện Hương Khê có 157 hồ đập lớn nhỏ có mực nước từ 40 – 50%.

Văn Dũng