Sau 1 năm, Công an Hà Nội vẫn... đang điều tra vụ “bôi trơn” sổ đỏ

(Dân trí) - Trả lời nghi vấn của đại biểu Quốc hội về vụ việc “bôi trơn” sổ đỏ ở Hà Nội “có dấu hiệu rơi vào im lặng” dù đã điều tra hơn 1 năm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang khẳng định Cơ quan điều tra Công an Hà Nội vẫn đang làm, chưa có kết luận cuối cùng nên... phải chờ.

 

Sau hơn 1 năm, đến nay vẫn chưa có kết luận vụ việc bôi trơn 8 triệu đồng/1 sổ đỏ ở Hà Nội (Ảnh minh họa).
Sau hơn 1 năm, đến nay vẫn chưa có kết luận vụ việc "bôi trơn" 8 triệu đồng/1 sổ đỏ ở Hà Nội (Ảnh minh họa).

 

Liên quan đến câu chuyện “bôi trơn” sổ đỏ ở Hà Nội có dấu hiệu “rơi vào im lặng” mà đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại đưa ra chất vấn, sáng nay 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ này đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm. Sau đó, UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo Thanh tra Hà Nội xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội về kết quả thanh tra, ngày 27/11/2014, cho thấy có dấu hiệu nhân viên của hai chủ đầu tư Dự án khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và Dự án khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hapulico (quận Thanh Xuân) yêu cầu một số hộ dân nộp tiền để làm sổ đỏ nhanh.

“Về dấu hiệu tiêu cực, xử lý tiêu cực thì UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan, phiếu cung cấp thông tin của người dân cũng như xác minh của cơ quan thanh tra để Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, chưa có kết luận chính thức. Mong đại biểu Cương và các đại biểu Quốc hội chờ đợi kết luận này”- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.

Tuy vậy, Bộ trưởng Quang cho biết sau phản ánh của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác cấp sổ đỏ và quy định xử lý trách nhiệm chủ đầu tư trong việc chậm cấp sổ đỏ đất ở, nhà ở cho người dân. Đồng thời thành lập tổ tiếp nhận phản ánh về vi phạm đất đai, công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Bộ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chỉ thị chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục cấp sổ đỏ”- ông Quang cho biết.

Theo Bộ trưởng Quang, sau khi UBND TP Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trong việc chấp hành pháp luật về sở hữu đất, sở hữu nhà ở gắn liền với đất, tình hình đã có biến chuyển tích cực. Cụ thể, đến nay việc cấp sổ đỏ ở Hà Nội đã tăng lên, tại đô thị đạt tới 92,2%; ở các dự án phát triển nhà ở tăng trên 22,4% so với năm 2014.

Như Dân trí đã phản ánh, tại phiên chất vấn chiều 16/11, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) phát biểu, sau khi thanh tra Hà Nội vào cuộc, có kết luận và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, vụ việc “bôi trơn” sổ đỏ đã “có dấu hiệu rơi vào im lặng”.

“Đầu kỳ họp tôi nhận được một bức thư của cử tri ở Hà Nội. Người này nói rằng mình cũng là nạn nhân của việc “bôi trơn” sổ đỏ và khẳng định vấn nạn này không chỉ ở cấp cơ sở mà nó đã liên minh đến cấp sở và cấp thành phố”- ông Cương nói.

Qua bức thư, cử tri mong muốn ông Cương và Quốc hội ngoài việc xây dựng pháp luật hãy quan tâm hơn nữa tới việc pháp luật đó đã đi vào cuộc sống, phục vụ người dân như thế nào, bởi không như vậy thì "công sức của quý vị sẽ là... “dã tràng xe cát”.

Thế Kha