Yên Bái:

Sạt taluy, 2 em nhỏ tử vong

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra trưa ngày 28/8, tại thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Hai em nhỏ trong lúc chơi đùa tại khu vực bãi đất đang thi công múc taluy để làm nền nhà đã bị taluy sạt xuống, vùi lấp.

Hai nạn nhân xấu số được xác định là Bùi Thanh Phương và Nguyễn Văn Đức, cùng sinh năm 2000, trú tại thôn Gốc Nụ.
 
Sạt taluy, 2 em nhỏ tử vong - 1
Hai em nhỏ xấu số.

Theo điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, trưa ngày 28/8, hai em Phương và Đức có rủ nhau đến bãi đất đang thi công múc taluy để làm nền nhà của gia đình anh Hoàng Thanh Liêm, chị Lý Thị Nga (thôn Gốc Nụ) chơi. Trong khi máy xúc còn làm việc, hai em đã được người lớn nhắc nhở về nhà, không được chơi tại khu vực máy làm việc.

Tuy nhiên, đến trưa, khi mọi người về nghỉ, hai em tiếp tục quay trở lại chơi tại khu vực này và đã bị taluy sạt vùi lấp và chết ngạt.
 
Sạt taluy, 2 em nhỏ tử vong - 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Do các em bị đất sạt lấp vào buổi trưa không có ai phát hiện nên buổi chiều máy xúc vẫn tiếp tục làm việc. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi máy xúc múc phải thi thể em Đức, mọi người mới biết và tiếp tục tìm thêm được thi thể của em Phương.

Được biết, cả 2 em Đức và Phương đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đều đi làm ăn xa, cùng phải ở với ông bà ngoại.

Ngay sau khi nhận được tin vụ việc, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên và lãnh đạo xã An Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình nạn nhân số tiền là 4 triệu 500 nghìn đồng.

Tiến Nguyên