1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Sạt lở đất đá trên đèo Cả, quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng

(Dân trí) - Sạt lở đất đá ở đèo Cả, đèo Cổ Mã (nối Khánh Hòa – Phú Yên) khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ách tắc nghiêm trọng. Theo ngành chức năng, có những điểm sạt lở nặng đến 3-4 vị trí trên tuyến đèo độc đạo này.


Giao thông ùn tắc vì sạt lở. (Ảnh: Thương Hoài)

Giao thông ùn tắc vì sạt lở. (Ảnh: Thương Hoài)

Theo phản ánh của các tài xế đường dài Bắc - Nam, từ 0h ngày 16/12, đèo Cả (nằm giữa Phú Yên – Khánh Hòa) trên tuyến quốc lộ 1 đã bị tê liệt do đất đá bị sạt lở nghiêm trọng. Đến 9h sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, tài xế Trịnh Xuân Trình (quê Thanh Hóa), lái xe khách 50 chỗ BKS 124.83 lưu thông hướng Bắc - Nam, cho biết, vụ sạt lở đất đá đã khiến hàng trăm phương tiện chôn chân, kéo dài cả chục km đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Yên.

“Vị trí sạt lở tính từ chân đèo Cả lên khoảng 2-3km, đoạn thuộc tỉnh Phú Yên. Hiện các phương tiện bị ách tắc nối dài, chưa biết khi nào sẽ thông đường”, anh Trình cho biết.

Trong khi đó, anh Viết Hoàng, một hành khách đi xe khách cho biết, tại hiện trường đang có mưa, mọi người đang rất lo lắng. “Đường bị tắc từ đêm qua cho đến giờ và hiện mọi người rất đói bụng. Hiện các xe khách đang nối đuôi nhau kéo dài trên đoạn đường này”, anh Hoàng nói.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, xác nhận, do mưa lớn, khu vực Đèo Cả đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Yên bị sạt lở 2 vị trí, trong khi khu vực đèo Cổ Mã (thuộc tỉnh Khánh Hòa) cũng bị tắc khiến giao thông đình đốn. Hiện các ngành chức năng của 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường để khắc phục sạt lở.

Từ hiện trường, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho PV Dân trí biết, tuyến quốc lộ 1 giáp ranh giữa Phú Yên – Khánh Hòa hiện sạt lở 5-6 điểm, trong đó điểm sạt lở nặng nhất 3-4 vị trí.

Tại đoạn thuộc Phú Yên sạt lở tại Km1360, Km1361 và tại đoạn thuộc Khánh Hòa sạt ở Km1372+250 qua đèo Cổ Mã. “Hiện đã bắt đầu cho thông xe từ từ, dần dần vì đất đá đã dọn thông một làn. Chúng tôi đang nỗ lực để khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt”, ông Tình nói.

Viết Hảo