Phú Yên:

Sạt lở bờ kè cảng cá, người dân lo lắng

(Dân trí) - Ngày 6/10, ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6 cho biết, UBND phường 6 cùng với các đơn vị liên quan khắc phục đoạn bờ kè phía bắc cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa) bị sạt lở làm sập một trại cá, uy hiếp nhiều hộ dân sống quanh khu vực.

Những người dân sống quanh khu vực này cho biết, từ đêm ngày 4 đến sáng 6/10, sóng lớn liên tục đánh ập bờ, phá hỏng một đoạn kè dài khoảng 20m, làm sập trại thu mua cá, uy hiếp một số hộ dân sống quanh vùng này.

Đoàn bờ kè phường 6 bị sạt lở uy hiếp đến những hộ dân sống quanh khu vực này
Đoàn bờ kè phường 6 bị sạt lở uy hiếp đến những hộ dân sống quanh khu vực này

Gia cố tạm thời đoạn bị sạt lở
Gia cố tạm thời đoạn bị sạt lở

Cũng theo người dân phản ánh, sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do một doanh nghiệp hút cát ngoài cửa biển, tạo dòng xoáy. Khi lũ trên thượng nguồn đổ về mạnh, nước chảy xiết, đánh sập đoạn bờ kè này.

Tình trạng sạt lở còn xảy ra ở khu vực xóm Rớ - phía bờ nam cửa sông Đà Rằng. Theo ghi nhận, từ tối 4/10, do nước sông dâng cao, chảy xiết, cộng với sóng biển đánh mạnh vào bờ khiến tình trạng sạt lở đất khu dân cư xóm Rớ càng nghiêm trọng, uy hiếp chân kè chắn sóng đang thi công tại đây.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên cho biết, đến chiều 6/10, mực nước các sông trong tỉnh đang xuống chậm.

Sơn Công