1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sạt lở 1.000m3 đất đá trên đèo Khánh Lê sau mưa lớn

(Dân trí) - Chiều 6/10, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục quản lý đường bộ III) cho biết, lực lượng thi công đã hoàn tất hốt dọn hơn 1.000 m3 đất đá sạt lở trên quốc lộ 27C (còn gọi là đường Nha Trang – Đà Lạt).

Trong những năm qua, khu vực tuyến đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa – Lâm Đồng liên tục bị sạt lở
Trong những năm qua, khu vực tuyến đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa – Lâm Đồng liên tục bị sạt lở

Theo ông Tình, trước đó vào chiều 5/10, tại Km57+850 trên quốc lộ 27C (đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ xảy ra sạt lở lớn. Nhận được tin báo, lượng quản lý đường bộ đã nhanh chóng có mặt và xác định ban đầu hơn 1.000m3 đất đá tại điểm này đã bị sạt lở nghiêm trọng, lấp một nửa mặt đường.

Nguyên nhân xảy ra sạt lở là do miền tây tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua có mưa vừa, mưa to. Lượng nước mưa ngấm vào vách núi, có đoạn bị nhão nhoẹt, gây ra sạt, trượt lớn.

Điều đáng nói, trong những năm qua, khu vực tuyến đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa – Lâm Đồng liên tục bị sạt lở. Trong đó, có những đoạn sạt lở nhiều lần, được hốt dọn liên tục.

“Tuyến đèo này tiềm ẩn sạt lở do mưa nhiều. Năm ngoái, cũng chính vị trí này bị sạt lở 4-5 lần”, ông Tạ Thanh Tình nói.

Điều đáng nói, đây tuyến đèo độc đạo, kết nối giao thông, buôn bán, du lịch giữa Nha Trang – Đà Lạt. Hàng ngày, có hàng trăm lượt xe khách trung chuyển du khách qua lại giữa địa phận 2 tỉnh.

Hiện nay, sắp bước vào mùa mưa, ngành chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông chậm, tăng cường quan sát khi qua khu vực đường đèo Nha Trang – Đà Lạt.

Viết Hảo