Vĩnh Phúc:

Sập tường bể bơi, một học sinh tử vong

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ sập tường bể bơi xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc khiến một học sinh tử vong và một số người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều qua (18/4), tại một bể bơi của người dân thuộc thôn Cung Thượng, xã Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, trong khi hàng chục em học sinh đang tắm tại bể bơi thì bất ngờ bức tường bị đổ sập.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập tường bể bơi.
Hiện trường nơi xảy ra vụ sập tường bể bơi.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an xã Bình Định, Yên Lạc cho biết: Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Bình Định đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với những người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Do có người bị tử vong nên Công an xã Bình Định đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Lạc để điều tra, làm rõ.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàn trước sự việc khiến một học sinh bị tử vong.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàn trước sự việc khiến một học sinh bị tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc, chiều qua (18/4), bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân 10 tuổi đến cấp cứu bị ngạt nước do tường bể bơi đổ sập. Tuy nhiên, nạn nhân này đã tử vong trước khi vào viện.

Được biết, vụ việc còn khiến cho 2 em nhỏ bị thương nhẹ nhưng hiện đã bình phục. Diện tích của khu bể bơi này rộng khoảng 100m2, sau khi xảy ra sự cố, chủ bể bơi đã bỏ trốn.

Q. Đô