Bình Định:

Sập trần bê tông, 1 người chết, 6 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 1 người tử vong, 6 người bị thương phải đi viện cấp cứu do sập trần bê tông của ngôi nhà đang thi công, xảy ra lúc 6h55 sáng 22/8, trên đường Bạch Đằng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bình Định: Sập sàn nhà đang thi công, 7 người thương vong

Nạn nhân tử vong là bà Đặng Thị Phượng (49 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 22/8, gia đình anh Trần Quốc Cường (32 tuổi, đường Bạch Đằng, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) tiến hành đổ bê tông tầng 1 ngôi nhà. Đến khoảng 6h55 thì bất ngờ giàn giáo sập xuống, khối bê tông lớn vừa đổ chôn vùi bà Phượng khiến bà này tử vong.

Vụ sập giàn giáo cũng làm 6 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, gãy tay và xương chậu; 4 người khác bị đá rơi vào người và đầu, bị thương nhẹ.


Hiện trường vụ sập trần bê tông.

Hiện trường vụ sập trần bê tông.

Được biết, tham gia đổ bê tông ngôi nhà này có khoảng 20 công nhân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, cùng các lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường tiến hành giải cứu, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc
Nhiều người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ sập sàn nhà đang thi công
Nhiều người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ sập sàn nhà đang thi công

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Doãn Công