1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Sập nhà văn hóa, 9 người bị thương nặng

(Dân trí) - Sáng ngày 4/4, công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Hương (Vĩnh Bảo - Hải Phòng) bất ngờ bị sập khiến nhiều công nhân bị thương nặng.


Hiện trường vụ sập Nhà văn hóa thôn Hà Hương - Ảnh: Thu Hằng

Hiện trường vụ sập Nhà văn hóa thôn Hà Hương - Ảnh: Thu Hằng

Ông Vũ Văn Điều - cán bộ Văn hóa xã hội, UBND xã Vĩnh Long (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, khoảng 10h sáng nay, trong khi công nhân đang thi công đổ phần mái của công trình Nhà văn hóa thôn Hà Hương thì bất ngờ mái bị đổ sập, khiến 9 công nhân bị thương.

Những người có mặt tại hiện trường cùng người dân và các lực lượng xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo đã khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và đưa các nạn nhân bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo.

Ông Trần Công Trinh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, lúc xảy ra sự cố có 11 người đang làm việc ở hiện trường, 2 người ở bên ngoài nên không việc gì, 9 người ở trong bị vùi lấp, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng ở vùng ngực và xương sống là anh Đào Trọng Thuấn (36 tuổi) và anh Đào Xuân Tâm (58 tuổi).

Công trình này khởi công từ cuối năm 2015 và đang chạy tiến độ hoàn thành để đáp ứng chỉ tiêu nông thôn mới trong thời gian tới. Ông Trinh cho biết: “Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo tập trung cứu người là quan trọng nhất, còn việc tổ chức điều tra, chúng tôi không có chuyên môn mà phải nhờ vào cơ quan chức năng, sau đó mới xem xét trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể”.


Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại cơ sở y tế - Ảnh: Thu Hằng

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại cơ sở y tế - Ảnh: Thu Hằng

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Bảo vào cuộc làm rõ.

Danh sách 9 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện:

1. Đào Xuân Tâm (sinh năm 1958, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

2. Đào Trọng Thuân (sinh năm 1980, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

3. Nguyễn Đình Kiên (sinh năm 1978, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

4. Nguyễn Mạnh Tâm (sinh năm 1964, trú tại Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo)

5. Vũ Văn Đông (sinh năm 1994, trú tại Khởi Nghĩa, Tiên Lãng)

6. Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1981, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

7. Phạm Thị Huệ (sinh năm 1961, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

8. Nguyễn Đắc Hùng (sinh năm 1983, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

9. Đào Xuân Xếp (sinh năm 1960, trú tại Hùng Tiến, Vĩnh Bảo)

Thu Hằng

Sập nhà văn hóa,  9 người bị thương nặng - 3