Hà Nội:

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong

(Dân trí) - Đến 11h30 trưa nay, cả 5 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của vụ sập nhà 4 tầng xảy ra vào lúc 3h15 hôm nay tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội. Bước đầu xác định, 2 nạn nhân bị vùi lấp đã tử vong...

Đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát

- Nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc sập lúc 3h15 ngày 4/8

- 5 người bị vùi lấp, 2 người trong số này tử vong (Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Hằng). Một số người đã chạy thoát trước đó.

- 5h30, nạn nhân đầu tiên được giải cứu; 7h19, nạn nhân thứ hai được đưa ra; 8h03, nạn nhân thứ 3 được đưa ra; 9h10 lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân thứ tư ra ngoài;nạn nhân cuối cùng được đưa ra lúc 11h30.

- Ngôi nhà bị sập được xây vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, thường ngày được sử dụng để kinh doanh nem, lẩu.

Quân đội, cảnh sát pccc chạy đua thời gian cứu nạn nhân sập nhà ở Hà Nội

11h30, nạn nhân cuối cùng được đưa ra. Đây là nạn nhân Nguyễn Thị Hằng, được xác định đã tử vong. Nạn nhân lập tức được chuyển lên xe y tế đưa đi trong trời mưa tầm tã.


Nạn nhân cuối cùng được xác định đã tử vong (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nạn nhân cuối cùng được xác định đã tử vong (Ảnh: Nguyễn Dương)

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 2


Nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên xe y tế (Ảnh: Quý Đoàn)

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên xe y tế (Ảnh: Quý Đoàn)

11h20, Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường.

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 4

10h39, Lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí cụ thể của nạn nhân cuối cùng và đang nỗ lực đưa nạn nhân nữ này ra ngoài. Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm.

10h20, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC Hà Nội xác nhận, hiện vẫn còn 1 nạn nhân đang mắc kẹt.


Nỗ lực giải cứu nạn nhân cuối cùng

Nỗ lực giải cứu nạn nhân cuối cùng

10h10, anh Bùi Văn Hậu, một trong những người thoát chết trong vụ sập nhà, kể tối qua khi đi ngủ anh Hậu không khóa cửa. Anh cùng 3 người khác ngủ ở tầng 1, đến rạng sáng bỗng nghe thấy tiếng rắc rắc của kính vỡ nên hô nhau nhảy nhào ra ngoài. Vừa thoát ra được thì cả căn nhà đổ sập xuống.

Chia sẻ với PV Dân trí, em Nguyễn Hồng Thắng (SN 1998), cũng là nhân viên quán, cho biết, lúc vụ tai nạn xảy ra, em đang ngủ tầng 2, nghe thấy tiếng rầm rầm thì vội thoát ra ngoài mà không kịp hô hoán ai. Thắng cho rằng lúc đó là khoảng 3h30 sáng.


Tập trung giải cứu nạn nhân còn lại. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Tập trung giải cứu nạn nhân còn lại. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Một tốp lính cứu hộ nghỉ giải lao trong quá trình tìm kiếm.

Một tốp lính cứu hộ nghỉ giải lao trong quá trình tìm kiếm.

9h50, nguồn tin cho hay nạn nhân tên Thành được đưa ra ngoài lúc 9h10 được xác định đã tử vong. Nạn nhân nữ tên Hằng là người cuối cùng đang mắc kẹt, đội cứu hộ ròng dây camera vào quan sát, phán đoán ban đầu là nạn nhân cũng rất nguy kịch.

9h10, nạn nhân thứ tư được đưa ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng xác định vẫn còn 1 người đang bị vùi lấp.

Nạn nhân thứ tư trong vụ sập nhà 4 tầng được đưa ra khỏi đống đổ nát


Nạn nhân thứ tư được tìm thấy và đưa ra ngoài. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nạn nhân thứ tư được tìm thấy và đưa ra ngoài. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội - cho biết, bước đầu xác định, thời điểm ngôi nhà sập, ngoài những người bị mắc kẹt còn có 7 người khác kịp thoát thân.


Xe cứu thương tiếp nhận nạn nhân thứ 4. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Xe cứu thương tiếp nhận nạn nhân thứ 4. (Ảnh: Nguyễn Dương)

9h00, cáng thương tiếp tục được đưa vào trong vị trí ngôi nhà đổ sập. Rất có thể, một nạn nhân nữa vừa được đưa lên từ hiện trường vụ sập nhà.

8h48, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết hiện còn 2 người đang mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ gồm hàng trăm người với các lực lượng khác nhau đang làm việc hết sức khẩn trương để giảm thiểu thiệt hại từ vụ sập nhà.


Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội thông tin về sự việc.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội thông tin về sự việc.

8h40, trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Nhung, nhà số 51A Cửa Bắc kể lại, khoảng hơn 3h sáng thấy đất ở móng ngôi nhà 43 lở xuống, sau đó nhà rung rồi sập xuống, một số người la hét, bỏ chạy.


Người dân chờ đợi những thông tin mới từ lực lượng cứu hộ

Người dân chờ đợi những thông tin mới từ lực lượng cứu hộ


Thường ngày ngôi nhà được sử dụng kinh doanh nem, lẩu

Thường ngày ngôi nhà được sử dụng kinh doanh nem, lẩu

8h03, một nạn nhân nữ được đưa ra xe cứu thương. Đây là nạn nhân thứ 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát.


Đưa nạn nhân nữ mới được giải thoát khỏi đống đổ nát lên xe cứu thương

Đưa nạn nhân nữ mới được giải thoát khỏi đống đổ nát lên xe cứu thương


Vị trí xảy ra vụ sập nhà (Ảnh: Ngọc Diệp)

Vị trí xảy ra vụ sập nhà (Ảnh: Ngọc Diệp)

7h46, cáng thương được đưa vào hiện trường vụ sập nhà. Có thể lực lượng chức năng sắp đưa được một nạn nhân nữa ra khỏi đống đổ nát.

7h40, theo thông tin từ Công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, trước thời điểm bị sập, ngôi nhà 43 Cửa Bắc có 8 nhân khẩu tạm trú, trong đó có 6 nam, 2 nữ.

Lực lượng chức năng đưa một người ra khỏi đống đổ nát

7h19, nạn nhân thứ 2 được đưa khỏi hiện trường. Nạn nhân là nam giới, bị thương nặng, chân tay vẫn cử động được...


Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đầu tiên ra khỏi đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đầu tiên ra khỏi đống đổ nát


Xe cứu thương khẩn trương đưa nạn nhân tới bệnh viện

Xe cứu thương khẩn trương đưa nạn nhân tới bệnh viện

7h15, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đang chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 17

7h12, theo phóng viên Dân trí tại hiện trường, danh tính 4 người đang mắc kẹt do cơ quan chức năng thông tin gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thoa.

6h45, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận một nạn nhân trong đống đổ nát. Hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí của 3 nạn nhân còn lại.


Nhà bạt tác chiến được dựng ngay cạnh hiện trường

Nhà bạt tác chiến được dựng ngay cạnh hiện trường


Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để cứu người trong đống đổ nát

Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để cứu người trong đống đổ nát

6h6, Theo quan sát của phóng viên Dân trí, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng (giữa) tại hiện trường vụ sập nhà

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng (giữa) tại hiện trường vụ sập nhà

5h50, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Hiện, mới chỉ có một người được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát

5h35, Theo bà Nguyễn Thị Thắm, sống tại ngôi nhà đối diện với ngôi nhà bị sập kể, hôm qua, chủ mảnh đất bên cạnh ngôi nhà 43 tiến hành đào móng và việc này có thể gây sụt lún, ảnh hưởng đến ngôi nhà liền kề.

Bà Nguyễn Thị Thắm, nhà đối diện nói về vụ sập nhà 43

Cũng theo bà Thắm, ngôi nhà 43 đang được sử dụng để kinh doanh nem.

5h30, lực lượng cứu hộ đã đưa được một người ra khỏi đống đổ nát. Xe cứu thương lập tức đưa người bị nạn này rời khỏi hiện trường...


Hiện trường vụ sập nhà

Hiện trường vụ sập nhà

5h20, một chiến sĩ công an cho phóng viên Dân trí biết, có 3 nhân viên nam nằm sát cửa đã chạy thoát được ra ngoài khi căn nhà sập.

Sập nhà 4 tầng tại phố Cửa Bắc, 5 người đang mắc kẹt


Lực lượng y tế chuẩn bị tiếp nhận các nạn nhân

Lực lượng y tế chuẩn bị tiếp nhận các nạn nhân

Cho đến thời điểm hiện tại (5h10), chưa người nào trong ngôi nhà bị sập được cứu thoát. Lực lượng chức năng gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, bộ đội, y tế... có mặt rất đông tại hiện trường.

Cả khu phố đang được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 23

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 24

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 25

Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vong - 26

Mạnh Thắng - Nguyễn Dương - Tiến Nguyên - Xuân Ngọc