Hà Tĩnh:

Sập mái trụ sở xã đang thi công, một công nhân tử vong

(Dân trí) - Khi tốp thợ khoảng hơn 10 người đang thi công thì phần mái trụ sở UBND xã với hàng tấn bê tông, cốt sắt đổ sập xuống làm một người tử vong.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h45 sáng ngày 21/3 tại địa bàn xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Nguồn tin từ chính quyền xã Hồng Lộc cho hay, vào thời điểm trên tốp thợ khoảng hơn 10 người đang thi công trên phần mái nhà làm việc của UBND xã, bất ngờ mái nhà với hàng tấn bê tông, cốt sắt đổ sập xuống.  Một trong số công nhân làm việc đã bị bê tông đè lên người bị thương nặng.

Sập mái trụ sở xã đang thi công, một công nhân tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Công Tường)

Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân từ đống đổ nát tới Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Danh tính nạn nhân xấu số đã được xác định là ông H.T.S., 53 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

Công trình nhà làm việc của UBND xã Hồng Lộc được khởi công xây dựng vào cuối năm 2019, với thiết kế 2 tầng, 14 phòng làm việc, do UBND xã Hồng Lộc làm chủ đầu tư, nhà thầu tại huyện Lộc Hà thi công.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Hà Phương