Sắp khởi công thêm một đường ống nước sạch sông Đà về Hà Nội

(Dân trí) - Để giải quyết tình trạng hàng trăm hộ dân trong nội thành đang khát nước sạch trong những ngày nắng nóng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa thống nhất thi công khẩn cấp 10km tuyến đường ống số 2 dẫn nước từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội.

Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều khu vực của Hà Nội bị thiếu nước nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều hộ dân ở quận Hoàng Mai, Thanh Xuân chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại buổi làm việc với các đơn vị bán nước sạch cho các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ rõ, khu vực mất nước ở thành phố thời gian qua thuộc địa bàn Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) bán nước.

Đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội liên tục bị vỡ
Đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội liên tục bị vỡ

Đại diện Viwaco cho biết, nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân tăng cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước trong những ngày qua. Sau buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vào ngày 23/5 vừa qua, đến nay đơn vị này đã phân vùng để cấp nước cho các hộ dân theo giờ.

Ngoài ra, việc giảm áp lực đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội cũng là một trong những lý do dẫn đến thiếu nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được công ty lý giải là do đoạn đường ống qua xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai) bị vỡ 3 lần, do vậy nếu tăng áp lực sự cố có thể tiếp tục xảy ra.

Do vậy, việc cần làm ngay lúc này là phải khẩn trương thi công thêm một tuyến đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội để tiếp nhận gần 80.000m3 nước còn dư. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn.

Trước đề xuất trên, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất thi công khẩn cấp 10km tuyến đường ống số 2 dẫn nước từ nhà máy nước sạch sông Đà về Hà Nội trong tháng 6.

Trước đó, ngày 23/5, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng có buổi làm việc với các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - liệt kê hàng loạt khu vực trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai… đang trong tình trạng được cung cấp nước yếu hoặc mất nước. Nguyên nhân được ông Dục cho biết, do ở cuối nguồn và cốt địa hình cao.

Để giải quyết tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải cải tạo, bổ sung ngay mạng lưới cấp nước sạch cho dân. Khắc phục tình trạng đầu nguồn nước mạnh, cuối nguồn nước yếu ông Thảo yêu cầu đơn vị bán nước phải điều tiết hợp lý theo giờ. Trường hợp bất khả kháng nước không thể đến với các hộ dân, hàng ngày các công ty phải dùng xe téc chở nước đến.

Quang Phong