Quảng Nam:

Sập hầm làm 2 phu vàng bị vùi lấp, chủ mỏ ém thông tin

(Dân trí) – Sau 2 ngày đào bới tìm kiếm, chiều ngày 15/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 phu vàng bị vùi lấp trước đó.

Theo đó, 2 thi thể được xác định danh tính là Hồ Văn Thiên (SN 2001, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và Bịt Văn Quang (SN 1993, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hiện trường một hầm khai thác vàng trái phép ở miền núi Quảng Nam bị lực lượng chức năng truy quét
Hiện trường một hầm khai thác vàng trái phép ở miền núi Quảng Nam bị lực lượng chức năng truy quét

Trước đó, vào chiều ngày 13/5, tại một bãi vàng trái phép trên sông Bung (xã La Êê, huyện Nam Giang, Quảng Nam), trong khi dùng vòi nước mạnh xịt vào vách núi để khai thác vàng thì một mảng núi bất ngờ sập xuống chôn vùi 2 phu vàng nói trên.

Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, chủ mỏ khai thác trái phép này đã giấu kín thông tin. Đến ngày 14/5, chính quyền địa phương mới biết thông tin và triển khai lực lượng vào tiến hành tìm kiếm.

Sau khi phát hiện thi thể 2 phu vàng, lực lượng chức năng huyện Nam Giang đã bàn giao cho gia đình về quê mai táng và tiến hành điều tra làm rõ. 

Công Bính