1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sập giàn giáo do hỏng hệ thống pít tông thủy lực?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo làm 13 người tử vong, xảy ra ngày 25/3, ông Lê Văn Thống, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết, nhận định ban đầu nguyên nhân sập giàn giáo là do hỏng hệ thống pít tông của hệ thống kích thủy lực.

Ngày 1/4, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Thống, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi sự cố sập giàn giáo xảy ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xuống hiện trường để cùng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sự cố sập giàn giáo đang được xác định là do pít tông của hệ thống kích thủy lực bị hỏng
Sự cố sập giàn giáo đang được xác định là do pít tông của hệ thống kích thủy lực bị hỏng

“Theo nhận định bước đầu thì nguyên nhân sập giàn giáo có thể là do hỏng hệ thống pít tông của hệ thống kích thủy lực. Tuy nhiên để có được kết luận chính xác về nguyên nhân thì phải chờ trưng cầu giám định ở ngoài Bộ. Đoàn thanh tra của tỉnh Hà Tĩnh mới nắm qua ban đầu”, ông Thống cho biết.

Ông Thống cũng cho biết thêm, sau các buổi làm việc với Cty Samsung C&T Việt Nam, đơn vị này cũng đã thừa nhận hệ thống pít tông của hệ thống kích thủy lực có vấn đề.

Hiện tại việc đúc giếng chìm trọng lực tại khu vực cầu cảng Sơn Dương (Formosa), Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang tạm ngưng để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động”.

Xuân Sinh