Hoà Bình:

Sập giàn giáo, 1 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Vào hồi 10h30 ngày 12/7, tại công trình xây dựng Nhà văn hóa trung tâm huyện Kỳ Sơn (Hoà Bình) xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 1 người và bị thương 3 người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi công trình đang thi công trên phần mái che của nhà văn hóa thì giàn giáo bị gãy và sập toàn bộ phần mái trên cùng với diện tích khoảng 100m2 làm chết anh Bùi Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) và 3 công nhân bị thương gồm: Bùi Văn Kỳ (40 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội); Đinh Văn Nhớ (30 tuổi, ở huyện Tân Lạc) và Bùi Văn Nhấn (20 tuổi ở huyện Kim Bôi, Hoà Bình).

 

Đến 13h35 phút cùng ngày, các đơn vị đã tìm thấy thi thể anh Bùi Văn Thắng trong đống gạch vữa đổ nát.

 

Công trình xây dựng Nhà văn hóa trung tâm huyện Kỳ Sơn do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng được khởi công từ đầu năm 2011 và dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2012 do Công ty TNHH xây dựng 668 ở thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) trúng thầu.

 

Hiện vụ tai nạn lao động đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Vũ Hà

 TTXVN