Sáng đèn tại "ngã tư chết người" đến hết Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Đó là phương án được đưa ra sau chuyến thị sát, làm việc giữa lãnh đạo Cục quản lý đường bộ II (Tổng cục đường bộ), Ban An toàn giao thông và Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến tình trạng tai nạn liên tiếp xảy ra tại “ngã tư chết người” ở Hà Tĩnh mà báo điện tử Dân trí đã phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo của Sở GTVT Hà Tĩnh xác nhận, ngay sau khi Dân trí có các bài phản ánh tình trạng tai nạn liên tiếp xảy ra tại “ngã tư chết người” giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, sáng ngày 21/12, Cục quản lý đường bộ II, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh, Ban An toàn giao thông của tỉnh này đã có buổi thị sát thực trạng tại ngã tư nói trên.

Cục Quản lí đường bộ II báo cáo tới Vụ ATGT, Tổng cục đường bộ về những vấn đề Dân trí phản ánh tại nút giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.
Cục Quản lí đường bộ II báo cáo tới Vụ ATGT, Tổng cục đường bộ về những vấn đề Dân trí phản ánh tại nút giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Theo vị cán bộ nói trên, qua khảo sát, đoàn kiểm tra đã thừa nhận việc hệ thống đèn chiếu sáng tại nút giao thông không hoạt động, nút giao thông chưa bố trí vòng xuyến là nguyên nhân khiến tình trạng tai nạn liên tục xảy ra.

Ngay trong buổi trưa cùng ngày, lãnh đạo các đơn vị nêu trên đã nhóm họp để tìm ngay phương án chấm dứt các tồn tại, bảo đảm người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Đã có hai phương án được lãnh đạo các đơn vị nêu trên thống nhất đưa ra nhằm chấm dứt ngay thực trạng đáng lo ngại này.

Phương án trước mắt mà các đoàn đã thống nhất là xem xét, bố trí ngay kinh phí để thắp sáng hệ thống điện trong nút giao thông này từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. “Hệ thống đèn chiếu sáng trong nút giao thông chắc chắn sẽ hoạt động trong những ngày tới đây và cho đến hết Tết Nguyên Đán. Đây là điều chúng tôi đã thống nhất, vì từ nay đến hết dịp Tết lưu lượng xe cộ đi lại sẽ tăng vọt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là tai nạn vào ban đêm”- vị cán bộ này cho hay.

Về lâu dài, để ngã tư thực sự an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, lãnh đạo các đơn vị trên đã đề xuất tiến hành cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện tại bằng dạng đèn sử dụng năng lượng mặt trời vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí vận hành. Đoàn công tác đã thống nhất đề xuất dùng nguồn vốn bảo bảo trì đường bộ trung ương, hoặc bổ sung vào dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn bắc và nam thành phố Hà Tĩnh hiện đang được triển khai.

Theo xác nhận của Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh, sau cuộc thị sát, làm việc của cơ quan chức năng, hệ thống điện chiếu sáng tại nút giao thông này vẫn chưa hoạt động trở lại. Tai nạn vì thế vẫn rình rập người dân.
Theo xác nhận của Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh, sau cuộc thị sát, làm việc của cơ quan chức năng, hệ thống điện chiếu sáng tại nút giao thông này vẫn chưa hoạt động trở lại. Tai nạn vì thế vẫn rình rập người dân.

Sau khi được PV Dân trí cung cấp nội dung về những kiến nghị nêu trên, ông Bui Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh, nơi có nút giao thông xảy ra nhiều tai nạn này xác nhận, dù cơ quan chức trách cam kết đỏ điện ngay từ nay đến hết Tết Nguyên đán, tuy nhiên, từ tối ngày 22/12 hệ thống chiếu sáng ở đây vẫn chưa hoạt động.

Văn Dũng