Sẵn sàng đón giờ G tại hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, khu vực Hồ Hoàn Kiếm luôn là điểm nóng trong đêm giao thừa. Theo dự đoán của trung tá Đặng Minh Đức, đội trưởng đội cảnh sát trật - phản ứng nhanh 113 - công an quận Hoàn Kiếm, khu vực trung tâm năm nay sẽ đông hơn năm trước.

Để đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa, công an quận sẽ tổ chức các trạm tuần tra nhân dân và lực lượng tuần tra kiểm soát gồm: Cảnh sát, quận đội, tự quản, bảo vệ dân phòng, đảm bảo khép kín địa bàn, thời gian. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại, gây cháy nổ... gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Những đối tượng lang thang, xin ăn, các hàng quán bán rong tập trung tại quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ được kiểm soát, giải tỏa.

 

Các điểm trông giữ xe máy, xe đạp nếu vi phạm quy định, trông quá giá sẽ bị xử lý nghiêm. Những tình huống cấp cứu khi có tai nạn, hoả hoạn cũng được đặt ra. Mọi biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng sẽ được ngăn chặn triệt để.

 

Ngành điện sẽ ứng trực 24/24 giờ 

 

Tại các điểm quan trọng như khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các điểm bắn pháo hoa tại các hồ Bảy Mẫu, Hồ Tây, Ngọc Khánh, Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Thạch Bàn (quận Long Biên) và Sân vận động Đông Anh đều có hai nguồn trung áp và có người trực 24/24 giờ.

 

Theo dự kiến về tình hình sử dụng điện trong dịp tết, phụ tải mỗi ngày lớn nhất trên địa bàn Hà Nội sẽ là 750MW và sản lượng điện năng sử dụng khoảng 13.000MWh.

 

Những điểm đặc biệt quan trọng sẽ được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng. Điện lực Hà Nội sẽ bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ từ lãnh đạo đến công nhân...

 

Mạnh Hùng