Quảng Ninh:

Sân khấu khổng lồ 1km rực rỡ khai hội Carnaval Hạ Long 2014

(Dân trí) - Với chủ đề “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”, đêm hội Carnaval Hạ Long 2014 đã tưng bừng diễn ra tại TP Hạ Long. Chương trình nghệ thuật đặc sắc này thể hiện đậm nét sắc màu văn hóa đa sắc tộc của con người vùng mỏ.

Tối 30/4, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014 chính thức khai diễn, thu hút gần 10.000 người tham gia. Màn đại trình diễn công phu, đẹp mắt trên sân khấu khổng lồ gần 1km và khán đài hơn 9.000 chỗ ngồi chật kín khiến nhiều du khách thật sự choáng ngợp.

Tham dự đêm khai mạc lễ hội có bà Hà Thị Khiết - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận TW; ông Đào Trọng Thi, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cùng các đại biểu, lãnh đạo Trung ương, các đoàn khách quốc tế và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Các màn biểu diễn văn hoá nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia giúp Carnaval 2014 thêm sôi động
Các màn biểu diễn văn hoá nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia giúp Carnaval 2014 thêm sôi động
Các màn biểu diễn văn hoá nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia giúp Carnaval 2014 thêm sôi động

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Carnaval Hạ Long từ lâu đã trở thành thương hiệu của du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, nhằm giới thiệu, chào đón bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh để chiêm ngưỡng, khám phá giá trị của di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng với trên 500 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng tiêu biểu; hàng trăm giá trị di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, đa dạng”.

Theo bà Thủy, Carnaval Hạ Long 2014 hội tụ sự đổi mới, sáng tạo trong việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, được nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh thể hiện đa diện, đa sắc, đậm đà chất bản địa chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên về đất mỏ Quảng Ninh.

Nhiều chương trình đặc sắc diễn với sự thể hiện của 3.800 diễn viên không chuyên và chuyên nghiệp, hoa hậu, người mẫu với 28 khối diễn, đêm hội Carnaval Hạ Long đã tạo được ấn tượng lớn trong lòng du khách.

Đặc biệt, năm nay hình ảnh Vịnh Hạ Long cũng được khắc họa đậm nét hơn thông qua chương trình lễ hội đường phố này.

Màn biểu diễn con cháu Lạc hồng thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự Carnaval
Màn biểu diễn con cháu Lạc hồng thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự Carnaval
Màn biểu diễn con cháu Lạc hồng thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự Carnaval

Sau phần lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật trên sân khấu với chủ đề “Ấn tượng Hạ Long” qua sự trình diễn của các ca sỹ thành danh người Quảng Ninh cùng gần 300 diễn viên múa, người mẫu.

Tiếp diễn là phần Hội tụ sắc màu - lan tỏa lợi ích là một màn đại trình diễn trên sân khấu đường phố dài 1.000m theo các chủ đề “Hạ Long - Thành phố khát vọng Rồng bay;” “Miền đất hội tụ những kiệt tác tự nhiên”, “Miền đất hội tụ những sắc màu văn hóa”, “ Miền đất lan tỏa giá trị và lợi ích”.

Màn biểu diễn con cháu Lạc hồng thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự Carnaval

Màn biểu diễn con cháu Lạc hồng thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự Carnaval
Không gian văn hoá Phật giáo được khắc hoạ tại Carnaval với hình tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và biểu tượng chùa Đồng tại Non thiêng Yên tử - một danh thắng được xếp hạng di tích đặc biệt Quốc gia ở Uông Bí, Quảng Ninh

Đặc biệt, tham gia trình diễn tại Carnaval năm nay còn có 4 đoàn nghệ thuật Lào, Hàn Quốc, Udon Thani (Thái Lan) và đoàn Quảng Tây (Trung Quốc) mang đến chương trình nhiều sự mới lạ, hấp dẫn cho du khách.

Các tiết mục giao lưu văn hóa của các nước mang đậm sắc thái bản địa, góp phần làm chương trình thêm đa dạng, phong phú hơn. Điều đó cũng thể hiện sự mở rộng, giao lưu hợp tác với bạn bè Quốc tế đối với Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng.

Chương trình khép lại với màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, kéo dài trong khoảng 10 phút khiến nhiều du khách bất ngờ trước màn trình diễn ánh sáng trên Thành phố bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới này.

Quốc Cường - Xuân Thái