Sân bay Phú Quốc mở cửa sau mưa ngập, hàng không tăng chuyến “giải cứu” khách

(Dân trí) - Sau 1 ngày đóng cửa vì mưa ngập nặng, sân bay Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sáng nay (10/8) đã khai thác trở lại bình thường. Cùng đó, các hãng hàng không cũng tăng tải hàng chục chuyến “giải cứu” khách đang mắc kẹt tại đây.

Sân bay Phú Quốc mở cửa sau mưa ngập, hàng không tăng chuyến “giải cứu” khách - 1
Các hãng hàng không tăng chuyến tới Phú Quốc sau khi sân bay mở cửa trở lại

Trước đó, sân bay Phú Quốc buộc phải đóng cửa từ 9h sáng ngày 9/8 do mưa lớn kéo dài, nước từ khu vực sườn núi phía nam đường cất hạ cánh sân bay Phú Quốc và nguồn suối Tranh đổ vào sân bay với lưu lượng lớn, hệ thống thoát nước trong khu bay không thoát kịp.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã thường trực giám sát, chỉ đạo các bộ phận tạo thêm các mương thoát nước từ khu bay ra khu vực sông Cửa Lấp; tạm thời ngắt các nguồn điện; dùng bao cát chắn nước tràn vào các trạm điện của khu bay.

Việc đón cửa sân bay và thời tiết xấu khiến 74 chuyến bay trong ngày 9/8 phải hủy khai thác, 1.600 hành khách bị ảnh hưởng. 

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, từ đêm 9/8, sân bay đã tiếp nhận, khai thác 6 chuyến bay hành trình Phú Quốc - TP HCM, Phú Quốc - Hà Nội và 2 chuyến bay quốc tế Phú Quốc - Trung Quốc, Hàn Quốc.

Vietnam Airlines cho biết, ngày 10/8, hãng tăng tổng cộng 16 chuyến tăng chuyến và bay bù để kết nối giữa Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc, Hà Nội, TPHCM, Cam Ranh và Thượng Hải để vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Cụ thể, hãng tăng cường thêm 3 chuyến giữa Hà Nội - Phú Quốc, 7 chuyến giữa TPHCM  Phú Quốc trong ngày 10/8, khai thác bằng tàu Airbus A321. Đồng thời, Vietnam Airlines thực hiện 4 chuyến bay không hành khách từ Hà Nội, TPHCM đến Phú Quốc để kịp thời giải tỏa khách mắc kẹt tại Phú Quốc trở về.

Như vậy, cùng với các chuyến bay thường lệ, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 32 chuyến giữa Hà Nội, TP HCM - Phú Quốc trong 10/8.

Ngoài ra, 6 chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM, Cam Ranh đến Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi bão Lekima trong ngày 9/8, 10/8 cũng được bay bù trong ngày 10/8 và 11/8.

Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ sân bay tại Phú Quốc, Thượng Hải, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. 

C.N.Q