Sân bay Cần Thơ đón hơn 300 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về

(Dân trí) - Ngày 20/5, máy bay mang số hiệu VN 0088 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines) từ Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chở 339 công dân Việt Nam và người nước ngoài đã đáp xuống sân bay Cần Thơ.

Sân bay Cần Thơ đón hơn 300 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về - 1
Công dân làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay

Hành khách trên chuyến bay là công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, sinh sống tại khắp 15 bang của Ấn Độ gồm người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực, công dân đi công tác ngắn hạn và tăng ni, Phật tử đang tu tập tại các viện Phật giáo ở Ấn Độ.

Theo Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9, Chuyến bay hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ lúc 5 giờ.

Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bố trí 25 xe ô tô đưa về khu cách ly tập trung.

Sân bay Cần Thơ đón hơn 300 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về - 2
Công dân lên xe về khu cách ly tập trung

Trong đó, 170 công dân được đưa về khu cách ly tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh; 156 công dân về khu cách ly Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang và 13 công dân về khu cách ly Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ.

Hoàng Tùng