Sai phạm trên 3.400 tỷ đồng: "Đà Nẵng cơ bản đã khắc phục hết"

(Dân trí) - Sáng 27/6, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, liên quan đến sai phạm trên 3.400 tỷ đồng, Đà Nẵng cơ bản đã khắc phục hết.

Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì, một số phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến tình trạng mua bán nhà công sản, có những đơn vị được mua mấy chục nhà công sản. Đây là một trong những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã đề cập đến. Phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc Đà Nẵng đã khắc phục sai phạm trên 3.400 tỷ đồng đến đâu?

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết, việc bán nhà công sản đều được công khai và đấu giá minh bạch. Ai đấu giá cao hơn thì họ có quyền mua. Vì thế, một đơn vị có thể mua nhiều nhà công sản.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi họp báo
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi họp báo

Liên quan đến nhà công sản, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, trước đây Thanh tra Chính phủ cũng đã tiến hành thanh tra một số nhà và đã có kết luận. Hiện giao cho UBND TP khắc phục.

“Hiện nay đang tiếp tục làm một số nhà công sản nữa. Chúng tôi đang rà soát lại tất cả các nhà công sản để báo cáo với Thanh tra Chính phủ. Kết quả rà soát sẽ công bố trong thời gian sắp tới”, Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Cũng theo ông Thơ, trong vòng 3 năm trở lại đây, Đà Nẵng bán nhà công sản hầu như không đáng kể và tất cả đều bán thông qua đấu giá.

Về khắc phục sai phạm trên 3.400 tỷ đồng, ông Thơ cho biết, đến nay cơ bản Đà Nẵng đã khắc phục hết. Còn mấy việc như thất thoát do giảm 10% và định giá không đúng.

“Tuy nhiên, việc này vô cùng khó khắc phục. Vì lúc đó thành phố đã cam kết với nhà đầu tư như vậy rồi, đã ký hợp đồng, đã ký giao đất và cấp sổ đỏ, người ta đã xây dựng dự án. Bây giờ thu thêm và lấy lại 10% thì hầu như không có nhà đầu tư nào chịu”, ông Thơ nói.


Chủ tịch Đà Nẵng cho biết TP cơ bản đã khắc phục sai phạm trên 3.400 tỷ đồng

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết TP cơ bản đã khắc phục sai phạm trên 3.400 tỷ đồng

Thứ 2 là liên quan đến những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích là kinh doanh nhưng cấp với thời gian dài. Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi lại, cấp có thời hạn.

“Chúng tôi yêu cầu các nhà đầu tư làm nhưng các nhà đầu tư không chịu. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư chuyển nhượng, mua bán đổi sổ thì chúng tôi vẫn yêu cầu theo của Thanh tra Chính phủ”, ông cho hay.

Theo ông Thơ, toàn bộ những vấn đề này là những vấn đề khó, Đà Nẵng đã báo cáo với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị có một buổi họp để Đà Nẵng báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Liên quan đến xử lý các cá nhân, ông Thơ cho hay, Ủy ban kiểm tra trung ương, Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về mặt phê bình, nhắc nhở ở cấp lãnh đạo. Còn các sở, ngành, nhân viên, Đà Nẵng đang thực hiện triển khai.

Khánh Hồng