Lào Cai:

Sa Pa vẫn “căng như dây đàn” vì thiếu nước sạch

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) khẳng định hiện nguồn nước sinh hoạt tại địa phương này đã được đáp ứng 100%. Tuy nhiên lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho rằng nguồn nước chưa đủ đáp ứng; còn phía người dân vẫn kêu trời vì thiếu nước sạch.

Cuộc sống người dân Sa Pa đảo lộn hoàn toàn vì thiếu nước sạch trầm trọng (Video: Phạm Ngọc Triển)

Trao đổi với PV Dân trí trưa 24/4, ông Lê Tân Phong - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, vấn đề khan hiếm nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của người dân trên địa bàn suốt thời gian vừa qua đã được giải quyết.

“Nguồn nước đáp ứng 100%, chúng tôi đã giải quyết xong hết rồi. Khai thác từ 11h trưa ngày hôm qua (23/4). Chắc chắn là như vậy và cơ bản sẽ đáp ứng đủ nước sinh hoạt cho người dân và khách du lịch” - ông Phong nói chắc chắn.

Theo ông Phong, đến nay đã đạt được thỏa thuận với các hộ gia đình người bản địa đang “sở hữu” các nguồn nước sạch để khai thác các nguồn nước này.

Khác với những gì ông Phong khẳng định, theo thông tin lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Sa Pa cung cấp, nước sạch sinh hoạt được cung cấp trong sáng nay chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

“Hôm qua đã chốt được phương án đền bù rồi. Chốt xong đã có nước được ngay đâu. Sáng nay cũng mới chỉ được cấp 1 tí thôi. Nhanh thì chắc phải ngày mai mới bắt đầu ổn định lại được” - vị lãnh đạo này hy vọng.

Chia sẻ thêm về thông tin tỉnh Lào Cai đang xem xét phê duyệt xây dựng nhà máy nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2020, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho hay, ông chưa từng nhận được thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

“Chủ trương xây dựng dự án đã có 15 năm nay. Hiện tại dự án vẫn chưa triển khai” - vị này nói.

Sa Pa vẫn “căng như dây đàn” vì thiếu nước sạch - 1

Một hồ chứa nước là nguồn nước sạch cung cấp cho toàn bộ thị trấn Sa Pa đã cạn khô (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Thực tế theo ghi nhận của PV Dân trí, cuộc sống của người dân ở địa phương này những ngày qua rất vất vả, bị đảo lộn hoàn toàn vì thiếu nước sạch trầm trọng. Nhiều khách sạn đã phải đóng cửa và từ chối tiếp nhận khách đến sử dụng dịch vụ.

“Gia đình tôi đã mất nước hơn chục ngày nay rồi, không có một giọt nước nào. Khách đặt phòng thì chúng tôi hủy, không dám nhận thêm. Nước sinh hoạt dùng để đánh răng, rửa mặt cũng không có” - anh Nguyễn Mạnh Linh - đại diện khách sạn ở tổ 9, thị trấn Sa Pa nói.

Qua tìm hiểu, nhu cầu sử dụng nước tại Sa Pa là từ 5.000 đến 6.500 m3/ngày nhưng vào đợt cao điểm nhất, phía Chi nhánh Cấp nước huyện Sa Pa (Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai) chỉ cung cấp được khoảng 3.000 m3/ngày.

Bên cạnh đó, các hồ chứa nước chưa qua xử lý cho nhà máy trên thị trấn Sa Pa đã cạn khô khiến đơn vị cung cấp nước sạch phải luân phiên cấp nước theo giờ, mỗi lần từ 1-2 tiếng.

Như Dân trí đã phản ánh, nguồn nước sạch trên địa bàn thị trấn Sa Pa nhiều ngày qua đang khan hiếm ở mức chưa từng có. Chính quyền các cấp trên địa bàn đã phải khuyến nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm tối đa.

Ông Tô Bá Hiếu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa lo lắng, sắp đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các phòng nghỉ tại Sa Pa đã được đặt kín hết mà hầu hết khách sạn, nhà nghỉ đều thiếu nước khiến các hộ kinh doanh vô cùng lo lắng, không dám nhận thêm khách.

“Việc doanh nghiệp không dám nhận thêm khách sẽ tác động đến doanh thu, giảm uy tín. Nếu tình trạng thiếu nước sinh hoạt tiếp tục kéo dài mà không khắc phục được thì đến dịp nghỉ lễ sắp tới, khách du lịch lên đây có nguy cơ không có nước để sử dụng” - ông Hiếu nói.

Nguyễn Trường - Phạm Ngọc Triển