Sa Pa rét hơn 2 độ C, dự báo xuất hiện băng tuyết trên núi cao

(Dân trí) - Thông tin trên do kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cung cấp với PV vào hồi 9 giờ sáng nay 17/12.

Dự báo đêm nay nhiệt độ Sa Pa có thể xuống đến 0 độ C, xuất hiện mưa đông kết.

Dự báo đêm nay nhiệt độ Sa Pa có thể xuống đến 0 độ C, xuất hiện mưa đông kết.
 
Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, đêm qua (16/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nhiệt độ tỉnh Lào Cai và vùng núi phía Bắc tiếp tục giảm thấp.

 

Trời rét đậm bao phủ hoàn toàn tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa; xuất hiện rét hại tại nhiều địa phương, trong đó các vùng núi cao trời rét hại nặng đến rất nặng.

 

Lúc 7 giờ sáng nay, các trạm khí tượng ở tỉnh Lào Cai quan trắc nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa là 2,4 độ C.

 

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến toàn tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, đẩy nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm sâu. Dự báo vùng núi Sa Pa nhiệt độ sẽ xuống đến ngưỡng thấp nhất 0-2 độ C; các vùng núi cao Sa Pa và đèo Ô Quý Hồ có thể xuất hiện băng tuyết (mưa đông kết) và sương muối gây hại.

 

Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho biết, vào lúc 10 giờ sáng nay, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa là 5 độ C, thấp hơn ngày hôm qua 1 độ C.

 

Công tác phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng đã được huyện chỉ đạo từ hàng tháng nay. Mấy ngày nay thời tiết Sa Pa giá lạnh nhưng các hoạt động của địa phương vẫn diễn ra bình thường vì bà con vùng cao đã quen với giá lạnh.

 

Các trường học trong toàn huyện vẫn hoạt động vì đang là thời gian thi học kỳ. Theo chỉ đạo của tỉnh , UBND huyện đã giao cho Phòng Giáo dục đào tạo huyện Sa Pa phối hợp với các xã tùy tình hình thời tiết xấu mà cho học sinh nghỉ học...

 

Nghe tin khả năng Sa Pa sẽ xuất hiện băng tuyết nên từ hôm qua tới nay, khá đông du khách, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo chí... đã lên thị trấn Sa Pa chờ tuyết rơi.

 

Phạm Ngọc Triển