1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Sà lan “quét” 5 nhà dân, làm 3 trẻ nhỏ rơi xuống sông rồi... bỏ chạy

(Dân trí) - Một sà lan chở trên 1.200 tấn hàng khi đến rạch Long Xuyên bất ngờ “quét” vào 5 nhà sàn của người dân cặp bờ sông và làm 3 cháu nhỏ rơi xuống sông. Đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, tài công điều khiển sà lan bỏ chạy...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cho biết, vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên rạch Long Xuyên khiến 5 nhà dân và 2 bè cá hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào lúc 23h ngày 4/5 trên rạch Long Xuyên
Hiện trường vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào lúc 23h ngày 4/5 trên rạch Long Xuyên

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 4/5, sà lan biển kiểm soát SG-8100 do anh Trần Văn Tiệp, sinh năm 1986, trú tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau điều khiển, lưu thông theo hướng Kiên Giang ra sông Hậu, trên sà lan chở 1.247 tấn hàng.


Vụ tai nạn đường thủy này đã làm 5 nhà dân và 2 bè cá của người dân hư hỏng nặng

Vụ tai nạn đường thủy này đã làm 5 nhà dân và 2 bè cá của người dân hư hỏng nặng

Khi đến rạch Long Xuyên, đoạn thuộc tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên thì sà lan trên gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, nhưng chưa kịp ra Sông Hậu đã bị lực lượng Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ.


Sau khi gây ra tai nạn, tài công đã điều khiển sà lan bỏ trốn nhưng bị công an TP Long Xuyên bắt giữ ngay sau đó

Sau khi gây ra tai nạn, tài công đã điều khiển sà lan bỏ trốn nhưng bị công an TP Long Xuyên bắt giữ ngay sau đó

Sự việc làm 5 nhà dân ven sông và 2 bè cá trên sông bị hư hỏng nặng, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà bà Võ Thị Phượng, sinh năm 1960 có 3 cháu nhỏ bị rớt xuống sông nhưng gia đình đã kịp thời cứu vớt.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, do trời tối, tầm nhìn bị hạn chế nên sà lan đã gây tai nạn.

Nguyễn Hành