1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rút đề xuất xử phạt báo chí thông tin sai 100 triệu đồng

(Dân trí) - Bộ Tư pháp đã rút lại đề xuất bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 tại Nghị định 159 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong đó có việc xử phạt báo chí thông tin sai 100 triệu đồng.

Rút đề xuất xử phạt báo chí thông tin sai 100 triệu đồng
Ông Đặng Thanh Sơn cho biết việc xử phạt báo chí sẽ thống nhất một đầu mối là Nghị định 159/2013.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp chiều 17/4, trả lời câu hỏi của PV Dân trí xung quanh đề xuất xử phạt báo chí thông tin sai số tiền 100 triệu đồng đang gây ra những luồng phản ứng trong dư luận, ông Đặng Thanh Sơn- Cục trưởng Cục Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - cho biết Bộ Tư pháp vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi khoảng 8 nghị định có quy định liên quan đến việc xử phạt báo chí thông tin sai.

“Quan điểm của chúng tôi là làm sao tập trung vào thẩm quyền xử phạt đối với báo chí, làm sao thống nhất về một đầu mối xử phạt”- ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, Bộ Tư pháp xác định đây là vấn đề nhạy cảm, bởi liên quan đến quyền tự do ngôn luân, quyền tự do báo chí nên đã chủ động rà soát các văn bản. Bước đầu rà soát có 9 nghị định xử phạt hành vi đưa tin sai sự thật nên Bộ đã chủ động họp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước có hành vi này.

“Bộ Tư pháp phối hợp với 9 Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu để xây dựng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định, cố gắng làm theo thủ tục rút gọn. Bộ Tư pháp đã thực hiện, làm sao để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong áp dụng pháp luật trong việc đăng phát, công bố thông tin sai sự thật. Đối với vấn đề báo chí đặt ra, chúng tôi dự kiến tất cả hành vi vi phạm hành chính do cơ quan báo chí thực hiện liên quan đến thông tin sai sự thật ở các nghị định không áp dụng với cơ quan báo chí. Việc xử phạt với cơ quan báo chí được thực hiện theo Nghị định 159/2013 của Chính phủ”- ông Sơn nói.

Tuy nhiên ông Sơn cho biết đây mới là dự thảo của Bộ Tư pháp trình Chính phủ. Chính phủ sẽ phải thảo luận rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng khẳng định: “Như vậy trước mắt không đề xuất bổ sung Điều 8a vào Điều 8 Nghị định 159 nữa”.

Trước đó, Dân trí đã liên tục phản ánh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật được Bộ Tư pháp đưa ra lấy kiến đã đề xuất Chính phủ bổ sung thêm Điều 8a sau Điều 8 của Nghị định 159/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Theo đó, Điều 8a đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố;  phạt tiền từ 75-100 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. Việc này ngay lập tức gặp phải phản ứng của giới báo chí, chuyên gia pháp luật, đại diện Hội nhà báo Việt Nam và cũng không nhận được tiếng nói đồng tình từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ xây dựng Nghị định 159/2013.

 Thế Kha