Hà Tĩnh:

Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm

(Dân trí) - Khoảng 21h đêm 8/7 tại khu vực núi Nầm (xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đám cháy đã bùng phát trở lại, dữ dội hơn. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã được huy động khẩn trương để khống chế đám cháy.

Rừng lại cháy ngút đỉnh ở Hương Sơn- Hà Tĩnh

22h10 tối, trao đổi với PV Dân trí, ông Cù Xuân Hùng- Chủ tịch UBND xã Sơn Châu cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực núi Nầm vào trưa nay (8/7)  đã được dập tắt vào khoảng 14h cùng ngày.

Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm - 1
Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm - 2

Đám cháy bùng phát trở lại sau vài tiếng đồng hồ được dập tắt

Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại.

"Giờ lửa đã cháy lên đến tận đỉnh núi giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thủy và Sơn Châu. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân đã được huy động", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, do núi dốc, lớp thực bì dày, cộng với bất lợi do đêm tối, công tác khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

"Đám cháy bùng phát rất dữ dội. Anh em đang tập trung khống chế ngọn lửa, đồng thời phát đường băng cản lửa để bao vây không để đám cháy lây lan", ông Hùng cho biết thêm.

Nhiều hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cũng đã được sơ tán ngay trong đêm.

Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm - 3
Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm - 4
Rừng lại cháy ngút đỉnh, huy động hàng trăm người dập lửa trong đêm - 5

Lớp thực bì dày khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội

Xuân Sinh