1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Rừng keo cháy dữ dội, 300 người lăn lộn hơn nửa ngày chưa dập được lửa

(Dân trí) - Đến chiều tối 4/7, vụ cháy rừng tại huyện Phú Hòa đã thiêu rụi khoảng 50 ha rừng. Thời tiết nắng nóng, có gió khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Chính quyền địa phương phải huy động 300 người tham gia chữa cháy.

Cháy rừng dữ dội ở Phú Yên

Khoảng 13h30 ngày 4/7, khu rừng trồng thuộc xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa, Phú Yên) bùng cháy dữ dội. Khu rừng cháy chủ yếu là rừng keo lai đã được trồng từ 2 đến 6 năm.

Rừng keo cháy dữ dội, 300 người lăn lộn hơn nửa ngày chưa dập được lửa - 1

Đám cháy rừng tại huyện Phú Hòa bùng phát dữ dội

Chính quyền huyện Phú Hòa đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy cách chân núi hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ, thời tiết nắng nóng, có gió nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Rừng keo cháy dữ dội, 300 người lăn lộn hơn nửa ngày chưa dập được lửa - 2

Đám cháy cách chân núi 1 giờ đồng hồ đi bộ nên phải thực hiện chữa cháy thủ công.

Rừng keo cháy dữ dội, 300 người lăn lộn hơn nửa ngày chưa dập được lửa - 3

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Nguyễn Ngọc Tường cho biết, ước tính diện tích rừng bị cháy khoảng 50 ha.

"Tất cả các lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, cây keo rất dễ cháy nên lửa lan rất nhanh. UBND huyện Phú Hòa đã có báo cáo và xin hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức chữa cháy xuyên đêm", ông Tường nói.

Rừng keo cháy dữ dội, 300 người lăn lộn hơn nửa ngày chưa dập được lửa - 4

Đám cháy tiếp tục lan rộng, tỉnh Phú Yên phải huy động 300 người tham gia chữa cháy xuyên đêm.

 Trước đó, từ ngày 25-27/6, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 7 vụ cháy gây thiệt hại hơn 202 ha rừng.

Trung Thi