Rung chấn ở Huế là động đất 4,7 độ richter

(Dân trí) - Liên quan đến trận rung chấn tối qua, 15/5, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam đã có thông báo đó là trận động đất có cấp độ 4,7 độ richter.

Theo đó, vào hồi 12 giờ 34 phút 36 giây (giờ GMT) - tức 19 giờ 34 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 15/5, một trận động đất có độ lớn 4.7 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 16.32°N độ vĩ  Bắc, 107.37°E độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đánh giá động đất gây nên rung động cấp V - VI (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Ghi nhận của PV Dân trí qua điện thoại với lãnh đạo huyện A Lưới, thời điểm trên có động đất ở gần như toàn huyện này - trùng với thời gian mà Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận.

Ngoài ra, ở một số vùng như phường Vỹ Dạ, đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, bờ Bắc sông Hương (TP Huế), xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), xã Thủy Lương (thị xã Hương Thủy) qua thông tin từ người dân báo về tòa soạn Dân trí ghi nhận có rung lắc vào cùng thời điểm trên. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế có động đất, gây nỗi lo sợ cho người dân.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đại Dương