Thái Nguyên:

Rọi đèn sân vận động, giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức các biện pháp, bật đèn pha sân vận động gần đó để soi, giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi Nản, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) tối 16/9.

Rọi đèn sân vận động, giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi - 1

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Ngày 17/9, UBND huyện Định Hoá (Thái Nguyên) đã có báo cáo chi tiết về việc 2 học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 16/9, hai em học sinh ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa gửi xe đạp tại nhà anh Tô Ngọc Văn (ở Đồng Màn, xã Bảo Cường) rồi leo lên núi Nản chơi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu vọng về từ khu vực núi Nản nên kiểm tra thì phát hiện 2 em đang mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi.

Qua xác minh nhân thân 2 học sinh là Ngô Văn Đ. và Ma Phúc B., cả 2 sinh năm 2005, trú ở Bảo Cường, Định Hoá.

Rọi đèn sân vận động, giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi - 2

2 học sinh bị mắc kẹt trên núi được giải cứu an toàn (Ảnh: CTV).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức các biện pháp, đồng thời soi đèn pha từ sân vận động gần đó để lấy ánh sáng giải cứu 2 học sinh này.

Đến 19h50, lực lượng chức năng đã có mặt tại chân Núi Nản, thống nhất phương án tìm kiếm, giải cứu hai học sinh mắc kẹt trên đỉnh núi. Sau đó, lực lượng chức năng thành lập 2 đoàn tìm kiếm đi lên núi.

Rọi đèn sân vận động, giải cứu 2 học sinh mắc kẹt trên núi - 3

Báo cáo của UBND huyện Định Hóa về vụ việc.

Đến 20h25, lực lượng chức năng di chuyển lên đỉnh núi nhưng do địa hình núi đá rậm rạp, nhiều vách đá cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

22h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tiếp cận được vị trí của 2 học sinh. Đến 23h30, lực lượng chức năng đã giải cứu được 2 em xuống núi an toàn và giao cho gia đình chăm sóc.