Thái Bình:

Ra sông chụp ảnh, nữ sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Sau khi tổ chức liên hoan, một nhóm học sinh ra bãi đá sông Hồng chụp ảnh lưu niệm và nô đùa trên bãi cát, không may một học sinh bước hụt chân xuống hõm cát, bị nước cuốn trôi.

Vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 20/5, sau khi học xong môn Toán tại trường THPT Vũ Tiên, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, các học sinh lớp 12A3 tổ chức liên hoan, sau đó có nhóm hơn 10 em học sinh đã ra bãi đá cạnh sông Hồng, địa phận xã Việt Thuận nô đùa, chụp ảnh.

Thi thể em Phương được tìm thấy lúc 22h đêm và được đưa về nhà an táng.
Thi thể em Phương được tìm thấy lúc 22h đêm và được đưa về nhà an táng.

Không may có 2 học sinh bước hụt chân xuống hõm cát. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nhóm bạn chỉ kéo được một người lên, còn một học sinh bị nước cuốn đi. Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là em Đinh Thị Phương, học sinh lớp 12A3, trường THPT Vũ Tiên, huyện Vũ Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, người nhà em Phương ở xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư đã đến hiện trường, phối hợp cùng nhà trường và lực lượng chức năng thuê thuyền và người để tìm thi thể em Phương. Do trời tối, thủy triều lên khiến mực nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Ngay trong sáng ngày 21/5, Ban giám hiệu trường THPT Vũ Tiên đã đã thông tin đến tất cả học sinh về sự việc đáng tiếc trên và nhắc nhở học sinh thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn đuối nước. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến nhà em Phương thăm hỏi và động viên gia đình.

Bạn bè học cùng lớp với Phương cho hay, Phương là người rất hiền lành. Do nhà ở xa trường nên em phải thuê trọ tại một nhà dân ở gần trường.

Đức Văn