Thanh Hóa:

Rà soát thực trạng ăn xin, lang thang đưa về quê

(Dân trí) - Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách, Thanh Hóa đang tiến hành rà soát số lượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố để đưa họ về quê.

Trong dịp khai mạc Tuần lễ năm du lịch quốc gia 2015, lực lượng CSGT Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở GTVT có nhiệm vụ phân luồng giao thông, đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đoàn khách quốc tế tham dự tuần lễ khai mạc.

Nhằm tránh ùn tắc giao thông, vào ngày khai mạc tuần lễ du lịch sẽ thực hiện cấm đường trên một số tuyến dẫn vào Quảng trường Lam Sơn như đường Phan Chu Trinh, Dương Đình Nghệ, Hạc Thành.

Thành nhà Hồ- Di sản văn hóa Thế giới, một trong những điểm kết nối năm du lịch Quốc gia
Thành nhà Hồ- Di sản văn hóa Thế giới, một trong những điểm kết nối năm du lịch Quốc gia

Các phương tiện giao thông của người dân sẽ được gửi ngoài khu vực kể trên. Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo đường dây nóng theo số điện thoại 0373.725.725 trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và du khách kịp thời thông báo những điểm mất an ninh trật tự và những vấn đề có liên quan nhằm kịp thời xử lý.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh cũng tập trung phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội mà trọng tâm là các tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, cướp giật, trộm cắp, tăng cường công tác quản lý nhân khẩu và công tác phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Lao động và Thương binh xã hội tiến hành rà soát những người lang thang, ăn xin trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để đưa họ về quê.

Nguyễn Thùy