Bình Định:

Ra biển dạo chơi, 2 nữ sinh bị sóng biển nhấn chìm

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, nhóm 5 nữ sinh Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) rủ nhau qua KV9, phường Hải Cảng dạo chơi. Trong lúc ngồi chơi trên mỏm, đá 2 nữ sinh bị sóng biển đánh trượt xuống biển và bị cuốn ra xa.

Chiều 26/6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 12 chết đuối thương tâm.

Hàng năm, Bình Định thường xảy ra những vụ việc tắm biển chết đuối (ảnh minh họa)
Hàng năm, Bình Định thường xảy ra những vụ việc tắm biển chết đuối (ảnh minh họa)

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Kiều Tường Vy (18 tuổi, trú tổ 6, KV 7 phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Hoa Lài (trú tổ 79, KV 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 10h sáng nay (26/6), một nhóm gồm 5 nữ sinh lớp 12A8 Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) rủ nhau qua khu vực 9, phường Hải Cảng dạo chơi. Trong lúc ngồi chơi trên các mỏm đá, 2 nữ sinh Vy và Lài bị sóng biển đánh trượt xuống biển, rồi bị nước cuốn ra xa.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương và cơ quan chức năng tổ chức tìm cứu vớt được 2 nữ sinh này đưa lên bờ thực hiện sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, do 2 nữ sinh này đuối nước khá lâu nên đã không qua khỏi.

Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dùng xe cứu thương đưa thi thể các em về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Doãn Công