1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Ra ao chơi, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Bố vắng nhà, hai anh em ruột rủ nhau ra ao chơi. Trong lúc vui đùa, chẳng may hai anh em trượt chân xuống ao, đuối nước.

Ngày 28/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong. Hiện chính quyền địa phương cấp huyện, xã đã cử cán bộ xuống nhà động viên, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các cháu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 28/5 hai cháu Huỳnh Lê Ng. (SN 2010) và Huỳnh Phúc T. (SN 2013), con anh Huỳnh Công Mẫn (trú tại thôn 1A, xã Quảng Sơn) ra ao chơi. Thời điểm này anh Mẫn đang đi làm thuê nên không có nhà.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân
Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân

Trong lúc vui chơi, hai anh em N. và T. trượt chân ngã xuống ao dẫn đến đuối nước. Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, một người dân đi qua ao phát hiện sự việc nên kêu gọi mọi người xuống ao tìm kiếm. Tuy nhiên cả hai cháu đã tử vong trước đó.

Được biết hoàn cảnh của gia đình anh Mẫn rất khó khăn. Vợ anh Mẫn bỏ đi từ nhiều năm nay, ba bố con phải sống nhờ trên đất của một người hàng xóm.

Cũng trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Chỉ trong 2 tháng 4 và 5/2018, đã xảy 3 vụ đuối nước khiến 8 học sinh thiệt mạng.

Dương Phong