Lai Châu:

Quốc lộ 4D bị chia cắt hoàn toàn sau mưa lũ

(Dân trí) - Ông Hà Văn Um, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 2 người bị thương vong, tuyến Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 129 bị chia cắt hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, bắt đầu từ ngày 23/6 trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to.

Tại huyện Than Uyên khoảng 10h sáng qua (24/6), mưa lũ gây sạt lở tại một lán nương khiến cháu Lò Thị Hoán (SN 2009), con ông Lò Văn Lả tại bản Đốc, xã Khoen On bị vùi lấp dẫn đến tử vong. Đến trưa nay (25/6) các lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu Lò Thị Hoán sau một ngày bị vùi lấp. Ngoài ra, một bà cụ ở lán cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Mưa lớn cũng đã khiến cho 5 ngôi nhà tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên bị sạt móng, 50 hộ xã Bản Giang - Tam Đường bị ngập úng nhà cửa; 44 hộ dân huyện Tam Đường nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Tuyến Quốc lộ 4D đoạn qua khu vực huyện Sìn Hồ bị sạt lở và chia cắt.
Tuyến Quốc lộ 4D đoạn qua khu vực huyện Sìn Hồ bị sạt lở và chia cắt.

Mưa to cũng làm dập nát trên 30ha lúa, 7ha ao nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ bờ, gần 1ha mạ, 5.000 m2 rau màu, tràn bờ làm trôi 1,5 tấn cá tại Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Đức Long, Giám đốc sở GTVT tỉnh Lai Châu cũng cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão, tại Km 7+630 QL 4D (Lai Châu - Lào Cai) thuộc xã Mường So bị sạt taluy âm, đứt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tuyến đường Quốc lộ 4D bị chia cắt hoàn toàn trong nhiều giờ liên tiếp khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 4D bị chia cắt khiến các phương tiện không thể lưu thông từ Lai Châu sang Điện Biên.
Quốc lộ 4D bị chia cắt khiến các phương tiện không thể lưu thông từ Lai Châu sang Điện Biên.

“Trước mắt, các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm đường tránh để các phương tiện đi vòng tạm qua quốc lộ 100. Chúng tôi đang huy động lực lượng thi công xếp đá, rọ thép để lấp hang và kết hợp đổ cấp phối lên trên. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp thi công tạm thời, về giải pháp lâu dài cần phải tính toán và có biện pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn giao thông, nếu thời tiết thuận lợi thì ngày mai sẽ thông xe để lưu thông tạm” - Giám đốc sở GTVT tỉnh Lai Châu trao đổi thêm.

Ngoài ra, tại Km 75+800 QL 4D (Lai Châu - Lào Cai) thuộc xã Sơn Bình cũng bị sạt taluy dương tắc đường, khối lượng đất đá ước tính dài 20m, rộng 9m, cao trung bình 0,8m bị sụt xuống mặt đường khiến cho tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Để khắc phục sự cố, dự kiến cũng phải mất tới khoảng 2 - 3 ngày mới có thể thông xe.

Tại Km 4+400 Đường tỉnh 132 (Phong Thổ - Dào San) thuộc xã Bản Lang, Km 175+300 QL 279 thuộc xã Mường Kim cũng bị  sạt taluy dương tắc đường. Tuyến đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (thuộc xã Noong Hẻo) bị sụt lún, gây tắc đường nghiêm trọng.

Hố tử thần xuất hiện trên Quốc lộ 4D chia cắt hoàn toàn giữa Lai Châu và Lào Cai.
"Hố tử thần" xuất hiện trên Quốc lộ 4D chia cắt hoàn toàn giữa Lai Châu và Lào Cai.

Ban chỉ huy PCTT & TKCN và Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện sẵn có và huy động nhân dân, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương dọn khối lượng đất đá sụt, sạt lở. Đặc biệt chú trọng đến  khu vực trên quốc lộ 4D vì đây là tuyến đường huyết mạch nối Lai Châu với các tỉnh lân cận.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, ngày 24/6 mưa lũ đã cuốn trôi chị Phàn Tả Mẩy (SN 1998), trú tại thôn Sín Chải A và cháu Lồ Thị Sứ (SN 2003), ở thôn Mường Bo 2, xã Thanh Phú khi đang qua suối Nậm Pá, xã Thanh Phú, huyện Sa Pa.

Thời điểm đó, hai nạn nhân đang cùng gia đình sang thôn Nậm Kéng, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa để cấy lúa. Khi đang vượt suối Nậm Pá, ra đến giữa dòng thì lũ quét từ phía thượng nguồn bất ngờ ập về cuốn hai người mất tích.

Hố tử thần xuất hiện trên Quốc lộ 4D chia cắt hoàn toàn giữa Lai Châu và Lào Cai.
Lũ lớn khiến cho tuyến đường vào xã Chiềng Khừa, Mộc Châu bị ngập lụt nghiêm trọng vào sáng qua (24/6).

Ngay sau khi nhận được tin, các cấp chính quyền huyện Sa Pa đã huy động lực lượng cứu hộ khoảng 200 người đi dọc 12km ven suối để tìm kiếm người mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích các nạn nhân.

Ông Hà Trung Chiến, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Sơn La vừa cho biết, chiều tối nay, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu bé Hà Ngọc Kiên (4 tuổi) trú tại Bản Cang, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La.

Hố tử thần xuất hiện trên Quốc lộ 4D chia cắt hoàn toàn giữa Lai Châu và Lào Cai.
Hố tử thần xuất hiện trên Quốc lộ 4D chia cắt hoàn toàn giữa Lai Châu và Lào Cai.
Mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc khiến cho nước sông dâng cao, gây thiệt hại hoa màu cho bà con.

Cháu Kiên được tìm thấy khi đang mắc lại ở một cửa hang cách hiện trường khoảng 10 km.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào đêm 23/6, do nhà bị ngập úng nên anh Hà Ngọc Thắng ở Bản Cang, xã Chiềng Khừa đã cùng vợ và con trai Hà Ngọc Kiên (4 tuổi) lên trên tầng hai để ngủ. Nửa đêm lũ quét đã ập đến bất ngờ cuốn trôi cả nhà cùng 3 người trong gia đình anh Thắng. Sau đó, mọi người đã tìm thấy và cứu sống được vợ chồng anh Thắng sau một đêm bị trôi theo dòng nước.

X. Thái