Quảng Ngãi:

Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau 5 lần gia hạn tiến độ

(Dân trí) - Ngày 31/12/2018 là thời hạn cuối để hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn còn ngổn ngang dù chủ đầu tư đã xin gia hạn tiến độ đến 5 lần.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) - Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 761 tỷ đồng. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án riêng do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 353 tỷ đồng. Khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến là 25,59 km với 1.567 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dù 3 năm đã trôi qua với 5 lần xin gia hạn tiến độ nhưng đến thời điểm này dự án vẫn còn ngổn ngang. Dự án thi công theo kiểu chắp vá tạo nên những điểm "thắt cổ chai" nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 1A qua huyện Bình Sơn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Và trên thực tế đã có hàng loạt vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này.

Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau 5 lần gia hạn tiến độ - Ảnh 1.

3 năm với 5 lần gia hạn nhưng đến thời điểm này quốc lộ 1A qua huyện Bình Sơn vẫn chưa thể hoàn thành.

Ông Nguyễn Hữu Tình (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) tỏ ra ngao ngán khi nói về tiến độ thực hiện dự án này. Theo ông Tình, dự án được thi công quá chậm, 2 bên đường bị đào xới suốt một thời gian dài gây cản trở giao thông.

"Suốt mấy năm rồi mà làm không xong để tuyến đường nham nhở. Xe cộ thì đông đúc mà đường quá nhỏ, 2 bên đường lại bị đào lên nên rất nguy hiểm cho người đi xe máy, xe đạp. Đi đến đây là sợ nhưng đâu còn đường nào khác", ông Tình nói.

Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau 5 lần gia hạn tiến độ - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục của dự án còn khá ngổn ngang.

Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau 5 lần gia hạn tiến độ - Ảnh 3.

Ông Hà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Sở GTVT kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư dự án, cho rằng, dù đơn vị này đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc khiến dự án trễ tiến độ.

"Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng qua đoạn Bình Sơn quá khó vì khối lượng công việc lớn, nhiều hộ dân không hợp tác. Vẫn còn 32 hộ trong tổng số trên 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng chưa chịu bàn giao mặt bằng dẫn đến việc thi công bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án", ông Phương nói.

 

Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang sau 5 lần gia hạn tiến độ - Ảnh 4.

Những "nút thắt" trên tuyến quốc lộ 1A qua huyện Bình Sơn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến.

Theo ông Phương, đơn vị đã xin tiếp tục gia hạn tiến độ dự án. Lần này, chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND huyện Bình Sơn lên kế hoạch bảo vệ thi công để thực hiện các hạng mục dở dang.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện cơ bản phần mặt đường trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn giao thông. Đối với những hạng mục còn lại sẽ tập trung giải quyết dứt điểm vào quý I/2019", ông Phương quả quyết sau 5 lần xin gia hạn tiến độ.

Quốc Triều