Quốc khánh 2/9: Hơn 3 vạn người diễu binh, an ninh được siết chặt

(Dân trí) - Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 2/9, hơn 3 vạn người đại diện cho các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân sẽ diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình tiến ra các tuyến phố nội thành Hà Nội. Công tác an ninh, an toàn được siết chặt trong ngày Quốc khánh.

Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015), chính thức bắt đầu từ 7 giờ sáng nay tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bắt đầu chương trình, đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên đài lửa.

Hơn 7 giờ, lễ chào cờ được bắt đầu, cùng thời điểm 21 phát đại bác được bắn lên trời trong Hoàng thành Thăng Long…

luc-luong-dieu-binh-gap-rut-luyen-tap-cho-ngay-hoi-lon-1441103678993
Hơn 3 vạn người đại diện lực lượng vũ trang và nhân dân tham dự diễu binh, diễu hành

Buổi mít tinh có sự tham gia của hơn 3 vạn người, trong đó 1 vạn người nằm trong khối đứng ở quảng trường, 2 vạn người nằm trong khối diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố nội thành Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, hơn 3 vạn người tham gia diễu binh, diễu hành đại diện của các lực lượng vũ trang  nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân và lực lượng trong xã hội như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Đoàn diễu binh, diễu hành bắt đầu đi từ Quảng trường Ba Đình, sau đó chia làm hai hướng đi khác nhau trên các tuyến phố thuộc quận Ba Đình và Hoàn Kiếm. Cụ thể, hướng thứ nhất đi theo đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Hướng thứ hai đi theo đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà Hát lớn và kết thúc ở đường Trần Khánh Dư.

Đi đầu khối diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng, xung quanh là 54 nam, nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em. Tiếp đó là đoàn xe chở ảnh chân dung Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng...

Khi lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, nhân dân có thể đứng hai bên đường quan sát. Ở Quảng trường Ba Đình do không đủ rộng nên Ban tổ chức đã lắp các màn hình lớn trên các tuyến phố để nhân dân theo dõi.

Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưa trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ, người dân nên tự xác định việc theo dõi lễ mít tinh, diễn binh, diễu hành trên các tuyến phố hay qua truyền hình trực tiếp trên ti vi. Thực tế trong ngày Quốc khánh nếu nhiều người quá thì cũng khó tiếp cận các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Còn hiện nay, kỹ thuật đã bảo đảm, người dân hoàn toàn có thể theo dõi truyền hình trực tiếp.

Vào khoảng 21 giờ tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại 5 điểm tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

Cũng trong ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, được phát trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Chương trình nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức có chủ đề “Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh”.

Đảm bảo an ninh an toàn và tránh ùn tắc giao thông, ngay từ 21 giờ đêm 1/9, Công an Thành phố Hà Nội, đã cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu) hoạt động trên gần 40 tuyến phố. Các hàng rào chắn ở đầu các tuyến phố đi vào khu vực Quảng trường Ba Đình được lực lượng công an chốt chặn rất nghiêm ngặt. Người dân ra vào khu vực được kiểm soát chặt chẽ.

Để phục vụ nhân dân đến theo dõi lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, Ban tổ chức bố trí 159 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy khu vực bên ngoài các điểm cấm phương tiện lưu thông. Nhân dân các tỉnh lân cận về Hà Nội trong ngày Quốc khánh có thể để phương tiện ở các điểm đỗ xe ngay tại cửa ngõ ra vào.

Quang Phong

 

 

Quốc khánh 2/9: Hơn 3 vạn người diễu binh, an ninh được siết chặt - 2