1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy

(Dân trí) - Ngày 16/9, người dân các địa phương tỉnh Quảng Trị đang tập trung khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã kịp thời đến động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị suốt 3 ngày qua. Tại các địa phương thuộc huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, mưa lớn khiến nước sông dâng cao dẫn đến ngập cục bộ trên một số tuyến giao thông dẫn vào các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa.

Đặc biệt, trong sáng nay đã xảy ra trận lốc xoáy tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, khiến 3 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, cùng nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị hư hại.

 

Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy - 1

Lốc xoáy khiến 3 nhà dân tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa bị tốc mái

Trước đó, ngày 15/9, trên địa bàn huyện Triệu Phong cũng xảy ra lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân, cùng  một số trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại xã Triệu Hòa, lốc xoáy khiến 1 nhà dân và các trường THCS, Tiểu học, Mầm non cùng các công trình như: nhà xe, nhà công vụ, nhà vệ sinh, nhiều phòng học và nhiều cây cối bị quật ngã. Ngay sau lốc xoáy, nhà trường đã huy động lực lượng tiến hành khắc phục hậu quả để học sinh tiếp tục đến trường.

 

Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy - 2

Một nhà dân tại xã Triệu Hòa bị hư hỏng nặng do lốc xoáy

Tại xã Triệu Long có khoảng 19 hộ dân bị tốc mái, trong đó có 12 hộ thiệt hại nặng, nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn, hàng trăm cây lưu niên bị gãy, đổ.

Trong ngày 16/9, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác của các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Triệu Phong.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ quà cho các hộ gia đình ông Trần Thành (xã Triệu Hòa, Triệu Phong) và anh Đoàn Huynh (xã Triệu Long, Triệu Phong) đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà cửa bị tốc mái, hư hại do ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Tiếp đó, đoàn cũng đã đến kiểm tra trường Tiểu học và trường Mầm non Triệu Hòa bị tốc mái và hư hại nặng do lốc xoáy.

 


Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại

 

Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy - 4

Công tác khắc phục hậu quả do lốc xoáy vẫn đang được các địa phương tiến hành khẩn trương

Theo báo cáo UBND huyện Triệu Phong, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện có 20 nhà tốc mái do bão (19 nhà ở xã Triệu Long và 1 nhà ở xã Triệu Hòa) và 3 trường học ở xã Triệu Hòa. Hiện tại chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã khắc phục hậu quả.

Đ. Đức