Quảng Trị hoãn tổ chức kỳ họp HĐND để tập trung chống dịch

(Dân trí) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐND tỉnh Quảng Trị phát đi văn bản thông báo hoãn tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII, để tập trung phòng, chống dịch.

Theo lịch, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2020.

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị thông báo hoãn tổ chức kỳ họp này nhằm tránh việc tập trung đông người, lây lan dịch bệnh.

Quảng Trị hoãn tổ chức kỳ họp HĐND để tập trung chống dịch - 1

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị tạm hoãn để tập trung phòng, chống dịch.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Ông Chính đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định cho nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2020.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính, do ông này được cấp thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu.

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, sẽ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước đó, vào ngày 6/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 1734/VPCP - QHĐP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhằm tập trung phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị có Công điện số 02/CĐ-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

Theo đó, dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng trên địa bàn để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền cơ sở để xảy ra tụ tập đông người.

Đăng Đức