Quảng Ninh làm rõ vụ tàu chở 62 người dừng trên biển để... tiếp nhiên liệu

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (5/7) cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, làm rõ hành vi dừng tàu khi đang hành trình trên biển để tiếp xăng của tàu cao tốc Quang Minh 86, khiến hành khách bức xúc.

Khách bức xúc vì tàu đang hành trình bất ngờ dừng để tiếp nhiên liệu (ảnh CTV)
Khách bức xúc vì tàu đang hành trình bất ngờ dừng để tiếp nhiên liệu (ảnh CTV)

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, UBND các huyện Vân Đồn, Cô Tô cùng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm quy định trong hoạt động vận chuyển hành khách trên biển, trong đó có tàu Quang Minh 86.

Trước đó, tàu Quang Minh ngày 3/7 tiếp nhận và chở một đoàn khách gồm 62 người, hành trình từ cảng Cái Rồng (Vân Đồn) ra huyện đảo Cô Tô.

Trong khi đang hành trình, tàu cao tốc này đã tự ý cập vào một điểm bán xăng đầu trên biển để tiếp nhiên liệu khiến hành khách phải chờ đợi giữa thời tiết nắng nóng và ngửi mùi xăng dầu nồng nặc. Chưa kể theo phản ánh của một số hành khách, ngay từ khi xuất bến, tàu cao tốc Quang Minh 86 đã bị chậm thời gian theo lịch trình đã cam kết với khách.

Ngay sau đó, hành khách đã có phản ánh tới cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh đã vào cuộc điều tra. Cùng ngày 3/7, tàu Quang Minh 86 bị tạm dừng hoạt động.

Theo Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, hành vi trên của tàu Quảng Minh 86 đã vi phạm quy định an toàn đường thủy.

An Nhiên