Quảng Ninh: Danh tính 7 cán bộ biên phòng thương vong trong vụ xả súng

(Dân trí) - Vụ xả súng của nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã khiến 2 cán bộ biên phòng Việt Nam hi sinh và 5 đồng đội khác bị thương. 16 người nhập cảnh trái phép đã được bàn giao lại cho biên phòng Trung Quốc.

Đến khoảng 16h15 phút chiều nay, 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà đã được lực lượng biên phòng Việt Nam trao trả cho lực lượng biên phòng Trung Quốc. Lực lượng biên phòng Trung Quốc đã tiếp nhận toàn bộ số người này.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm các chiến sỹ tại bệnh viện
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm các chiến sỹ tại bệnh viện
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm các chiến sỹ tại bệnh viện
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm các chiến sỹ tại bệnh viện

Về phía Việt Nam, trong lúc làm nhiệm vụ có hai chiến sĩ đã dũng cảm hi sinh là: Thiếu úy Lê Việt Khánh (đồn biên phòng Quảng Đức) và Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi (đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái). Ngoài ra còn có 5 cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Quảng Đức bị thương do nhóm người Trung Quốc quá khích tấn công gồm Nguyễn Đức Trà, Lê Thế Hưng, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Văn Cưu, Trần Văn Ngọc. Các nạn nhân đang được triều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Hải Hà.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh ngày 18/4 bị bắt giữ đã manh động cướp súng, xả súng tấn công lực lượng biên phòng Việt Nam, buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Sau khi họp bàn nhanh với các ngành chức năng, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng biên phòng, bộ đội, công an cần đặc biệt quan tâm tới các cơ chế chính sách, chia sẻ, động viên đối với các cán bộ chiến sỹ hy sinh và bị thương trong vụ việc này.

Theo đó, đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan của Quảng Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình những cán bộ, chiến sỹ hy sinh và bị thương. Tại buổi thăm hỏi, ông Đọc khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn luôn ghi nhớ tinh thần quả cảm của hai chiến sỹ đã không tiếc thân mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt nhân dân Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai chiến sỹ đã hi sinh.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã ổn định lại sau vụ việc
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã ổn định lại sau vụ việc

Tại buổi thăm hỏi 5 chiến sỹ bị thương đang được triều trị tại bệnh viện đa khoa Hải Hà, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã ân cần hỏi han và chúc các chiến sỹ sớm bình phục. Mặt khác, các y, bác sỹ của bệnh viện cũng nhận được chỉ đạo cần đặc biệt quan tâm điều trị, chăm lo sức khỏe cho các cán bộ chiến sỹ bị thương trong vụ việc.
 
Như Dân trí đã thông tin, vào hồi 4h20' sáng ngày 18/4/2014, một nhóm 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Trên đường thâm nhập sâu vào nội địa, nhóm người này đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, bắt giữ. Vụ xả súng vào cơ quan chức năng Việt Nam của nhóm người này đã khiến cửa khẩu náo loạn và gây thương vong cho nhiều người. Đến 15h15' chiều ngày 18/4, cửa khẩu đã trở lại trạng thái ổn định.

Thu Hằng