Quảng Ngãi: Nhớ “bản anh hùng ca” của Thủ đô năm ấy

(Dân trí) - “Bản anh hùng ca” 12 ngày đêm cuối năm 1972 không chỉ là niềm tự hào của Hà Nội mà là chiến thắng vẻ vang, oanh liệt trong lòng toàn dân Việt Nam.

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tại Quảng Ngãi, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã phát hành và triển lãm hơn 100 hình ảnh, tư liệu về chiến thắng oanh liệt này.

 

Vào đêm 18/12/1972, quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm, chúng sử dụng 444 lần bằng máy bay B52 và hơn 1.000 lần máy bay chiến thuật, trút xuống trên 8 vạn tấn bom đạn (riêng Hà Nội hứng chịu 4 vạn tấn bom). Với kế hoạch tiêu diệt địch, quân đội ta đã tổ chức 364 phân đội dân quân tự vệ với 1.428 khẩu pháo và súng máy phòng không các loại, tổ chức trên 100 trận địa pháo phòng không, 36 đài quan sát xa, 414 đài quan sát bổ trợ và tạo thành thế trận phòng không nhân dân rộng khắp.

 

Nhờ lòng quả cảm và ý chí chiến đấu kiên cường, quân đội ta đã tiêu diệt 81 chiếc máy bay, trong đó có 31 chiếc B52, 5 chiếc máy bay F111. Bên cạnh đó, ta bắt sống 43 phi công (trong đó có 33 phi công lái máy bay B52).

 

Mời bạn đọc cùng nhìn lại chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” qua triển lãm ở Quảng Ngãi.
 
Bác Hồ thăm lực lượng Phòng không Không quân đang canh giữ bầu trời.

Bác Hồ thăm lực lượng Phòng không Không quân đang canh giữ bầu trời.

Xe tiếp đạn tên lửa của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261.

Xe tiếp đạn tên lửa của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261.
 
Xe tiếp đạn tên lửa của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261.

Trung úy Phi công Phạm Tuân thuộc Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 bắn rơi máy bay B52 trên bầu trời Hòa Bình đêm 27/12/1972

Phi đội bay đêm bàn phương án tác chiến tiêu diệt máy bay B52 của địch.

Phi đội bay đêm bàn phương án tác chiến tiêu diệt máy bay B52 của địch.

Máy bay B52 của Mỹ đang rải bom

Máy bay B52 của Mỹ đang rải bom

Máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng

Máy bay B52 trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng

Lực lượng tự vệ nhà máy dệt 8-3.

Lực lượng tự vệ nhà máy dệt 8-3.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bìa phải) bàn phương án tác chiến đánh máy bay B52.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bìa phải) bàn phương án tác chiến đánh máy bay B52.

Bộ đội tên lửa khẩn trương vào vị trí chiến đấu.

Bộ đội tên lửa khẩn trương vào vị trí chiến đấu.
 

Hồng Long