Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố đô thị loại II

(Dân trí) - Sáng ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TP Quảng Ngãi (2005-2015), đồng thời công bố quyết định từ thành phố loại III lên đô thị loại II và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 2002, thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi) được công nhận là đô thị loại III. Đến năm 2005, thị xã Quảng Ngãi chuyển đổi là thành phố Quảng Ngãi.

Lễ công bố Quyết định nâng cấp lên đô thị loại II
Lễ công bố Quyết định nâng cấp lên đô thị loại II

Trải qua 10 năm, thành phố Quảng Ngãi đang dần phát triển đồng bộ từ hạ tầng, đô thị, đời sống kinh tế,… Trong năm 2014, thành phố đạt tổng thu ngân sách trên 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 48 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích tự nhiên hơn 16.000ha, dân số hơn 260.000 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính (9 phường và 14 xã).

Sau 10 năm hình thành và phát triển, TP Quảng Ngãi được phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
Sau 10 năm hình thành và phát triển, TP Quảng Ngãi được phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Với thành tích đạt được, Bộ Xây dựng thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nâng từ thành phố loại III lên thành phố loại II. Cùng với đó, TP Quảng Ngãi vinh dự được phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hồng Long

 

Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và công bố đô thị loại II - 3